Hà Nội: 6 sinh viên vác mã tấu vào lớp chém bạn

Pháp luậtThứ Sáu, 14/10/2011 07:20:00 +07:00

(VTC News) – Chứng kiến vụ việc, một số bạn học đã lao vào can ngăn nhưng không được. Sau khi Cường bị gục ra giảng đường, 6 sinh viên mới bỏ đi...

(VTC News) – Mâu thuẫn từ một trận đá bóng, 6 sinh viên của Học viện Quản lý giáo dục đã vác mã tấu đến lớp tấn công bạn trọng thương phải nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Ngày 14/10, ông Nguyễn Trung Tuyển, Trưởng phòng Công tác học sinh – sinh viên thuộc Học viện Quản lý Giáo dục (31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ 6 sinh viên của Học viện tham gia hành hung Trần Văn Cường (SN 1989, lớp trưởng lớp Quản lý – K4D, Học viện Quản lý Giáo dục).

Ông Tuyển cũng cho biết thêm, hiện tại danh tính của 6 sinh viên này ông vẫn chưa được cơ quan Công an cung cấp.

Sáng 14/10, PV VTC News đã tới trụ sở công an P.Phương Liệt. Tại đây, đại diện của đơn vị này đã từ chối cung cấp thông tin vì vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Nam sinh viên Trần Văn Cường đang được điều trị tại bênh viện.

Trước đó, theo phản ánh của các sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13/10, đột nhiên có 6 nam sinh viên cùng trường đi vào lớp học, rút mã tấu, côn, kiếm xông vào tấn công Trần Văn Cường.

Chứng kiến vụ việc, một số bạn học cùng lớp đã lao vào can ngăn nhưng không được. Sau khi Cường bị vụt một nhát côn vào đầu và gục ra giảng đường, thì 6 sinh viên kể trên mới bỏ đi. Ngay lập tức, Cường được bạn bè đưa tới cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê.


Theo lời các nhân chứng, trước khi xảy ra vụ ẩu đả, ngày 12/10, lớp Cường có đá trận bóng với một lớp khác cùng khoa tại sân Định Công, Hà Nội. Cho rằng, bên đối phương dùng tay để ghi bàn thắng, một thành viên trong đội của Cường đã phản ứng lại và khiếu kiện lên trọng tài tên D (sinh viên năm thứ 4, Học viện quản lý giáo dục).

Sau vụ việc trên, Cường và D đã có những hiềm khích với nhau. Đỉnh điểm khi trận cầu kết thúc, hai sinh viên này suýt đánh nhau nhưng bạn bè có mặt ở sân đã kịp thời can thiệp.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn