Đà Nẵng: Một ngày 3 vụ hỗn chiến, 5 người thương vong

Pháp luậtThứ Năm, 13/10/2011 01:07:00 +07:00

(VTCNews) – Liên tiếp trong ngày 12/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra 3 vụ hỗn chiến, chém nhau khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

(VTCNews) – Liên tiếp trong ngày 12/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra 3 vụ hỗn chiến, chém nhau bằng dao kiếm tự tạo khiến 1 người chết, 4 người bị thương nặng.

Khoảng 21h ngày 12/10, tại khu vực gần trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ ẩu đả dẫn đến hỗn chiến khiến 3 người trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Nguyễn Hoàng Hải (quê huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) nhắn tin hẹn Lê Thị Thu Thủy (công nhân, 19 tuổi, quê quán huyện Hương Điền, Thừa Thiên Huế) đến trước cổng trường ĐH Bách Khoa, đường Nguyễn Lương Bằng (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ yêu đương. Trong tin nhắn, Hải yêu cầu Thủy phải đi một mình, nếu không sẽ giết những người đi cùng.

Nạn nhân Hồ Thanh Hùng bị đâm trọng thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng 

Sợ nguy hiểm, Thủy rủ các bạn cùng quê gồm: Lê Thị Út (21 tuổi), Lê Thị Mỹ (18 tuổi, cùng làm công nhân), Lê Minh Trung (thợ máy, 21 tuổi), Lê Minh Thắng (17 tuổi, sinh viên Cao đẳng Công nghệ) và Hồ Thanh Hùng (thợ máy, 21 tuổi, quê Đắk Lắk) đi cùng đến chỗ hẹn gặp Hải.

Tại đây, Thủy nói chia tay với Hải vì Hải đã có người yêu mới, rồi cả nhóm kéo nhau ra về. Khi nhóm của Thủy đi bộ được khoảng 50 mét thì bị Hải cùng 3 đồng bọn chặn đường hành hung.

Thấy Hồ Thanh Hùng lớn tuổi, tưởng là người yêu của Thủy, nhóm của Hải đã rút dao đâm Hùng hai nhát vào lưng và ngực, đâm Thắng hai nhát, chém Trung bị thương ở tay rồi cùng đồng bọn lên 2 xe máy bỏ trốn.

Hùng, Thắng và Trung sau đó được người dân và bạn đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Chỉ vì mâu thuẫn trong yêu đương mà hai anh em Lê Minh Trung, Lê Minh Thắng bị các đối tượng đâm phải nhập viện 

* Tiếp đó, vào khoảng 23h30 cùng ngày trước quán Billa Win số 516 đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng), một vụ ẩu đả đã xảy ra khiến một người bị chết.

Nạn nhân là Lê Anh Huy (1985 tuổi), trú tại K798 Trần Cao Vân, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Do xích mích với bạn, vừa ra khỏi quán Billa Win, Huy đã bị một nhóm thanh niên dùng dao đâm chém nhiều nhát, chết tại chỗ.

* Cùng thời gian trên, tại ngã ba Hoàng Diệu - Chu Văn An (TP Đà Nẵng) lại xảy ra vụ đánh người gây thương tích do mâu thuẫn yêu đương.

Nạn nhân là Trần Đình Hoàn (SN 1989, trú Đông Hà, Quảng Trị), có quan hệ yêu đương với Nguyễn Thị Ngọc Hường (SN 1991, tạm trú Tổ 9, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng).

Do mâu thuẫn nên Hoàn bị 1 nhóm thanh niên đều là sinh viên trường Cao đẳng Đông Du gồm: Ngô Trung Thành (SN 1990, hộ khẩu thường trú Đắk Lắk, tạm trú 134/24 Núi Thành, Đà Nẵng), Nguyễn Đông Viễn (SN 1991,hộ khẩu Bình Định) và Nguyễn Hữu Thi (SN 1991, thường trú Bình Định, cùng tạm trú 134/24 Núi Thành, Đà Nẵng) dùng gậy đánh trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn