Bắt giữ nhiều đối tượng giấu súng trong người

Pháp luậtThứ Năm, 13/10/2011 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Hai đối tượng mang theo một khẩu súng Côn, bên trong có 1 viên đạn, trong xe ô tô còn có 1 con dao và 1 dùi cui.

(VTC News) - Mâu thuẫn trong việc đi đòi nợ, Thái và Tú đã mang súng côn bên người đến nhà con nợ để đòi bằng được tiền. 
Theo cơ quan Công an, vào hồi 21h ngày 11/10, Công an huyện Mê Linh nhận được tin báo của Công an xã Tự Lập về việc tại nhà anh Nguyễn Văn Tỵ (SN 1977, ở thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh) có 2 đối tượng lạ mặt dùng súng đe dọa anh Tỵ. 
Ngay sau khi nhận được tin báo, CA huyện Mê Linh đã có mặt tại hiện trường. Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định 2 đối tượng là Trần Văn Thái (SN 1978, ở Tự Lập, Mê Linh) và Đỗ Viết Tú (SN 1992, ở Tiến Thắng, Mê Linh) đến nhà anh Tỵ để đòi nợ. 
Hai đối tượng mang theo một khẩu súng Côn, bên trong có 1 viên đạn, kiểm tra xe ô tô của các đối tượng, cơ quan công an còn thu 1 con dao và 1 dùi cui điện.
* Cơ quan Công an cũng cho biết thêm, vào hồi 2h40 ngày 11/10, Đại đội 12, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội tuần tra phát hiện 3 đối tượng gồm: Trần Viết Hoà (SN 1989); Dương Duy Hoằng (SN 1988) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1992), cả ba đều ở Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên tàng trữ 1 quả lựu đạn mỏ vịt.
Qua đấu tranh, CA quận Hoàng Mai đã làm rõ quả lựu đạn trên là của đối tượng Hoà.
* Ở diễn biến khác, vào hồi 23h30 ngày 11/10, anh Phan Văn Doanh (SN 1985, ở Thụy An, Thái Thuỵ, Thái Bình) là bảo vệ khu đô thị Sài Đồng, đến Công an phường trình báo, khoảng 20h cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu đô thị Sài Đồng, anh Doanh phát hiện, ngăn không cho xe ô tô biển kiểm soát 89K-7286 do anh Nguyễn Thành Công (SN 1981, trú ở Phí Gia, Đồng Giang, Kim Thành, Hải Dương) điều khiển vào khu đô thị.
Công đã gọi điện cho Nguyễn Thành Phúc (SN 1971, trú tại Dương Xá, Gia Lâm) đi xe taxi lên gặp Doanh. Tại đây, Hải điện cho một đối tượng đem súng đến dí vào đầu anh Doanh đe dọa giết.
Qua truy xét, CA phường Phúc Đồng đã làm rõ đối tượng là Trương Thế Ngọc (SN 1985, ở tổ 11, phường Sài Đồng) có hành vi gây rối. Thu 1 khẩu súng ngắn (dạng súng tự tạo), không có đạn. 
Hiện cơ quan Công an đang điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan.


Quang Tùng - Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn