Giả chữ ký chủ tịch xã chiếm dụng gần 1 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Sáu, 16/09/2011 06:15:00 +07:00

(VTC News) – Với giấy rút tiền có chữ ký khống của chủ tịch xã, nữ kế toán đến kho bạc rút hơn 700 triệu đồng tiền hỗ trợ hộ nghèo để tiêu xài.

(VTC News) – Với giấy rút tiền có chữ ký khống của chủ tịch xã, nữ kế toán đã dễ dàng đến kho bạc rút hơn 700 triệu đồng tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo để tiêu xài.
   
Chiều 15/9, đại diện Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hương, kế toán xã Đinh Trang Hòa, về tội Tham ô tài sản.

Điều tra ban đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2010 đến đầu năm 2011, Hương đã nhiều lần dùng giấy rút tiền mặt có chữ ký khống của ông Nguyễn Vinh Hùng, Chủ tịch xã Đinh Trang Hòa, để đến Kho bạc Nhà nước huyện Di Linh, rút 730 triệu đồng về tiêu xài cá nhân.

Đây là tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ người nghèo làm nhà ở theo Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, năm 2010, xã Đinh Trang Hòa được hỗ trợ 1,3 tỷ đồng để triển khai hỗ trợ hộ người nghèo làm nhà ở nhưng mới giải ngân được khoảng 500 triệu đồng, số còn lại đã bị nữ kế toán này chiếm dụng.

Nghĩa Bình – Thanh Lâm

Bình luận
vtcnews.vn