Sớm kết thúc điều tra vụ thảm sát tiệm vàng

Pháp luậtChủ Nhật, 04/09/2011 03:54:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ thảm sát ở tiệm vàng trong thời gian có thể

(VTC News) – Cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra hoàn tất hồ sơ vụ thảm sát ở tiệm vàng. Việc điều tra làm rõ nghi can thứ 2 có liên quan đến vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục kiểm tra, xác minh. 

Trao đổi với phóng viên vào sáng ngày 4/9, Đại tá Nguyễn Văn Dư, PGĐ CA tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện cơ quan điều tra vẫn đang điều tra làm rõ những tình tiết có liên quan đến vụ trọng án thảm sát ở tiệm vàng.

Mặc dù sát thủ Lê Văn Luyện đã thừa nhận hành vi phạm tội, song do những nghi vấn xung quanh lời khai của nhân chứng nên vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.

 Lê Văn Luyện sẽ sớm bị đưa ra xét xử trước vành móng ngựa

“Cơ quan Công an sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất hoàn tất việc điều tra vụ án. Khi nào việc điều tra hoàn tất sẽ thông báo toàn bộ diễn biến sự việc cho cơ quan báo chí” 

Trước đó, trả lời về việc xác định tên sát thủ Luyện có bị nghiện ma túy như một số thông tin đã đưa hay không, Đại tá Dư cho biết, việc này sẽ được xác minh sau khi hoàn tất quá trình điều tra. Điều quan trọng lúc này chính là làm rõ những nghi vấn xung quanh lời khai của hung thủ và nhân chứng. 

Cơ quan cũng đã tiến hành kiểm tra lại hiện trường của vụ án ở ngôi nhà 3 tầng tiệm vàng Ngọc Bích nhằm làm rõ những nghi vấn còn lại có liên quan đến quá trình mà sát thủ Lê Văn Luyện đột nhập vào tiệm vàng và ra tay sát hại cả gia đình ông chủ tiệm vàng. 

Theo thông tin phía người nhà của nạn nhân cung cấp trước đó, hiện sức khỏe của cháu Trịnh Thị Bích đã ổn định trở lại. Bàn tay của cháu Bích đã cử động lại được. Mặc dù sát thủ Lê Văn Luyện đã bị bắt giữ song hiện tại cháu Bích vẫn đang được nhân viên bảo vệ của Bệnh viện phối hợp với lực lượng Công an bảo vệ nghiêm ngặt cho cháu bé 24/24 giờ. 

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Tổng cục phó C45 cho biết, vụ trọng án ở tiệm vàng Ngọc Bích có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ngoài việc nhanh chóng hoàn tất hồ sơ thì việc đưa ra xét xử điểm còn nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Hiện các đối tượng Lê Văn Miên (SN 1969); Trương Thị Thơm (SN 1973 -  Bố mẹ của Luyện) và Trương Thanh Hồng (SN 1992, anh họ Luyện), Trương Văn Hợp (SN 1964, bố đẻ Hồng) vẫn đang bị tạm giam ở cơ quan Công an và chưa bị khởi tố bất cứ tội danh nào.  Trước đó, các đối tượng này bị bắt giam về hành vi che dấu và không tố giác tội phạm. 

Quang Tùng – Phan Mạnh 


Bình luận
vtcnews.vn