TP.HCM: Bắt quả tang con nghiện tàng trữ "hàng nóng"

Pháp luậtThứ Ba, 23/08/2011 06:54:00 +07:00

(VTC News) - Cùng 1 thời điểm, trinh sát đã bất ngờ kiểm tra hàng loạt phòng ở KS Phi Long Cát Tường, và phát hiện hàng loạt ổ ma túy, tàng trữ súng đạn…

(VTC News) – Chiều 18/8, các trinh sát Công an quận Thủ Đức đã bất ngờ kiểm tra hàng loạt phòng ở khách sạn Phi Long Cát Tường, và phát hiện hàng loạt ổ ma túy, tàng trữ súng đạn…

Cơ quan CSĐT – Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đỗ Xuân Lôi (28 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế) để làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy, tàng trữ vũ khí.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 18/8, các trinh sát quận Thủ Đức bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Phi Long Cát Tường (đường số 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Tại đây, khi tiến hành kiểm tra các phòng ở, trinh sát đã bắt quả tang Đỗ Xuân Lôi cùng với Nguyễn Tấn Hùng (41 tuổi, ngụ Q.7) đang sử dụng các chất ma túy.

Kiểm tra túi quần 2 đối tượng này, trinh sát thu giữ được 1 túi chứa 38 gói nhỏ ma túy tổng hợp, 14 triệu đồng tiền mặt và hàng loạt các dụng cụ hút chích ma túy. Song song đó, trong túi xách của Lôi còn có 1 khẩu súng, 5 viên đạn đã được lắp sẵn.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng này đã khai nhận, khẩu súng và ma túy này Lôi đã mua với giá 100 USD tại Campuchia, giáp biên giới Mộc Bài – Tây Ninh. Mục đích Lôi cho biết là để phòng thân.

Sáng ngày 18/8, Lôi gọi cho Hùng (từng là bạn tù của Lôi) đến khách sạn Phi Long Cát Tường để sử dụng ma túy thì buổi chiều bị bắt giữ.

Cả Lôi và Hùng đều có 1 quá khứ “lừng lẫy” với hàng loạt tiền án về tội cướp tài sản, mua bán trái phép các chất ma túy.

Cùng lúc thời điểm nói trên, kiểm tra phòng 305 và 201 của khách sạn, trinh sát bắt quả tang thêm 5 thanh khác từ 19 đến 37 tuổi đang sử dụng ma túy tổng hợp trong phòng. Các đối tượng khai mua số ma túy này từ 1 đối tượng tên Túy tại bến xe Miền Đông.

Hiện cả 5 thanh niên này đang được lập hồ sơ để đưa vào trường cai nghiên.

P.T

Bình luận
vtcnews.vn