Triệt phá đường dây làm bằng giả giữa lòng TP Vinh

Pháp luậtThứ Hai, 22/08/2011 09:37:00 +07:00

(VTC News) – Người anh sinh đôi đang ngồi tù vì tội làm bằng giả, con dấu, tài liệu giả của cơ quan nhà nước, nay Tài lại “nối gót” anh phạm tội.

(VTC News) – Người anh sinh đôi đang ngồi tù vì tội làm bằng giả, con dấu, tài liệu giả của cơ quan nhà nước, nay Tài lại “nối gót” anh phạm tội.

Ngày 20/8, trong khi tiến hành khám xét tại số nhà 18, ngõ 2, đường Bạch Liêu (TP Vinh – Nghệ An), cơ quan điều tra đã bắt quả tang hai vợ chồng Trần Anh Tài (SN 1979) và Nguyễn Thị Hải Anh (SN 1982) khi đang có hành vi làm con dấu, giấy tờ, bằng cấp giả. 

Hai vợ chồng Tài lúc bị bắt giữ

Tổ công tác đã thu giữ 3 bộ máy in màu, 1 bộ máy vi tính, 1 máy ép plastic, 3 khung in lưới, hàng chục khuôn dấu, các túi mực nhiều màu sắc cùng hàng trăm loại văn bằng chứng chỉ, hồ sơ, hộ chiếu, học bạ… được làm giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, đây là 2 đối tượng nằm trong đường dây làm giả giấy tờ có quy mô lớn. Theo điều tra ban đầu, từ giữa năm 2010, Trần Anh Tài và Nguyễn Thị Hải Anh đã thực hiện hành vi làm giả giấy tờ cho đối tượng là Lê Văn Hồng. 

Số bằng và chứng chỉ giả được phát hiện 

Trước đó, ngày 12/8, CATP Vinh đã khám xét và bắt giữ Lê Văn Hồng (SN 1964) khi y đang ở nhà riêng tại khối 9, phường Trường Thi. Sau đó, Hồng khai báo ra thêm đối tượng Lê Văn Giang trú tại xóm 5, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh .

Tiến hành đấu tranh làm rõ, Giang khai ra đường dây làm giả bằng và chứng chỉ tại nhà của vợ chồng Tài.

Được biết,  Trần Anh Tài là đối tượng đã có tiền án về tội tàng trữ ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trần Anh Tài có một người anh sinh đôi là Trần Anh Tình (SN 1979), đang thụ lí án tại trại giam về tội làm bằng giả, con dấu, tài liệu giả của cơ quan nhà nước.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ./.

Hương Giang – Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn