Phó chánh án TAND tỉnh Bến Tre có 'mất tích'?

Pháp luậtThứ Bảy, 13/08/2011 07:45:00 +07:00

(VTC News) – Trong thời gian giữ chức vụ Phó chánh án TAND tỉnh, một số bản án dân sự ông Thành phụ trách đã bị hủy hoặc sửa chữa...

(VTC News) – Được biết, trong thời gian giữ chức vụ Phó chánh án TAND tỉnh, một số bản án dân sự ông Thành phụ trách đã bị hủy hoặc sửa chữa dẫn đến việc ông này bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 12/8, Chánh án Tòa án nhân dân TAND tỉnh Bến Tre, bà Trịnh Thị Thanh Bình cho biết: quyết định cho nghỉ việc từ ngày 1/8 đối với ông Nguyễn Văn Thành (còn có tên khác là Nguyễn Phong Vũ, sinh năm 1954), phó chánh án TAND tỉnh là quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi theo diện 132. Đây không phải là quyết định mang tính kỷ luật hay buộc thôi việc và ông Thành hiện đang cư trú tại địa phương, không có chuyện “mất tích”.

Cũng theo bà Bình, nguyên do của quyết định này xuất phát từ yêu cầu của ông Thành. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Thành cho biết: vì điều kiện sức khỏe không cho phép tiếp tục công việc do ông bị rối loạn tiền đình, ông đã gửi giấy khám bệnh và đơn thuốc lãnh đạo tòa án tỉnh. Mặt khác, do tuổi cao cộng với trình độ hạn chế nên ông không đáp ứng nổi yêu cầu xét xử án dân sự hiện nay, bà Bình cũng xác nhận thông tin này.

Được biết, trong thời gian giữ chức vụ Phó chánh án TAND tỉnh, một số bản án dân sự ông Thành phụ trách đã bị hủy hoặc sửa chữa dẫn đến việc ông này bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Đức Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn