TP.HCM: 50 cảnh sát đột kích trường gà giữa đồng

Pháp luậtThứ Năm, 07/07/2011 06:50:00 +07:00

(VTC News) – Để tiến hành phá được một trường gà giữa đồng, Công an huyện Bình Chánh đã phải huy động đến 50 cán bộ, chiến sĩ…

(VTC News) – Để tiến hành phá được một trường gà giữa đồng, Công an huyện Bình Chánh đã phải huy động đến 50 cán bộ, chiến sĩ…

Chiều 6/7, Đội CSĐT tội phạm về trật tự XH – Công an huyện Bình Chánh cho biết, cơ quan này đã vừa tiến hành bắt giữ 6 đối tượng trong một vụ trường gà bị phá hôm 3/7.

Qua công tác điều tra, vào lúc 14h chiều ngày 3/7 vừa qua, khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ của Công an xã Bình Chánh, xã An Phú Tây và Đội CSĐT tội phạm về trật tự XH, Công an huyện Bình Chánh đã đột kích vào khu đất trống ở xã Vĩnh Lộc B – huyện Bình Chánh.

Khi thấy sự xuất hiện của các cơ quan chức năng, hàng chục đối tượng đang sát phạt đỏ đen tại trường gà này đã tháo chạy tán loạn, trốn tại các con hẻm, bụi rậm gần đó, Tại hiện trường, các trinh sát đã tịch thu được hơn 50 triệu đồng, 2 con gà đá và các vật dụng cần thiết khác phục vụ cho quá trình chơi đá gà ăn tiền này. Cùng lúc, 39 đối tượng đã bị tạm giữ để tiến hành lấy lời khai.

Sau khi tiến hành xác minh, trinh sát được biết đây là trường gà do 3 cậu cháu ruột Nguyễn Dũng (36 tuổi), Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi, cùng ngụ ở xã Vĩnh Lộc B), Nguyễn Ánh Long (42 tuổi, ngụ ở Q.12, cậu của Dũng và Tuấn) tổ chức, làm trọng tài và kiêm luôn cả làm biện.

Hàng ngày, trường gà này hoạt động khoảng 7h (10-17h), trong đó trung bình mỗi chầu độ gà là từ 3 – 10 triệu đồng, những con bạc có thể tự do, thoải mái cá cược với nhau. Thậm chí, mức độ ăn thua đã có lúc lên đến đỉnh điểm là hàng chục triệu đồng.

Theo quy ước từ trước, 3 đối tượng Dũng, Tuấn, Long hưởng 10% tiền xâu với độ trong và 5% trên tổng số tiền mà các con bạc đã cá cược.

Trường gà này hoạt động đã hơn 1 năm nay, luôn tìm cách qua mặt lực lượng chức năng bằng cách tổ chức tinh vi, không thường xuyên, chung chi nhanh chóng và hoạt động rất sôi nổi vào dịp cuối tuần, lễ và tết.

Vào chiều 3/7, khi đang tiến hành chơi cá cược với nhau đến độ thứ 3 thì bị trinh sát ập vào bắt giữ. Cùng với 3 đối tượng nói trên sẽ bị xử lý về tội “tổ chức đánh bạc”, 3 đối tượng khác là Đoàn Thanh Đông, Phạm Quốc Toàn, Trần Văn Khôi sẽ bị xử lý về tội danh “đánh bạc”.

Hiện vụ việc đang tiến hành mở rộng điều tra.

P.T

Bình luận
vtcnews.vn