Thường xuyên đội tóc giả vào chung cư trộm cắp

Pháp luậtThứ Bảy, 02/07/2011 05:42:00 +07:00

(VTC News) – Sợ bị phát hiện, Tiến đã đội tóc giả để hóa trang và thực hiện thành công hàng loạt các vụ trộm tài sản ở chung cư Thế kỷ 21.

(VTC News) – Sợ bị phát hiện, Tiến đã đội tóc giả để hóa trang và thực hiện thành công hàng loạt các vụ trộm tài sản ở chung cư Thế kỷ 21 (quận Bình Thạnh).

Chân dung kẻ thường xuyên đội tóc giả vào chung cư trộm tài sản - Lê Văn Tiến (ảnh: Công an quận Bình Thạnh) 
Ngày 2/7, Công an quận Bình Thạnh vừa xác nhận, cơ quan này đã tiến hành bắt tạm giam Lê Văn Tiến (SN 1994, ngụ ở tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Qua tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Tiến chính là thủ phạm đã trộm tài sản hàng loạt vụ ở chung cư Thế kỷ 21 (đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh) trong thời gian gần đây.

Theo Công an quận Bình Thạnh cho biết, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, có rất nhiều hộ dân đang sống ở chung cư nói trên trình báo về việc mất trộm tài sản, thông thường là khoảng thời gian vào nửa đêm trở về sáng.

Vào rạng sáng 28/6, trong lúc đang tuần tra ở địa bàn chung cư này, trinh sát phát hiện có một người thanh niên đang lảng vảng quanh các căn hộ trong tòa nhà. Sau đó, người thanh niên này trở ra, đi “vui vẻ” với gái mại dâm trong 1 KS thì trinh sát ập vào kiểm tra hành chính.

Ngay tại phòng, trinh sát đã kiểm tra và thu giữ được 7 điện thoại di động, laptop, rất nhiều máy ảnh, máy ghi âm, 2 miếng vàng, gần 9 triệu đồng, 22.000 yên Nhật…

Khai nhận tại chỗ, Tiến thừa nhận đây là số tài sản mà Tiến vừa mới khoắng được ở chung cư Thế kỷ 21. Đồng thời, Tiến bảo rằng không nhớ được mình đã trộm thành công bao nhiêu vụ ở đấy.

Lợi dụng làm cho đại lý gạo, thường xuyên giao gạo cho khách hàng sống tại chung cư, Tiến đã nghiên rất kĩ các căn hộ tại chung cư này và thấy được lỗ hổng là cửa thông gió ở nhà vệ sinh của các hộ dân rất dễ chui vào nên đã có ý định nảy sinh đột nhập để trộm tài sản.

Hàng đêm, Tiến đội bộ tóc giả lên đầu để tránh bị phát giác, và tiến hành “làm ăn” ở các căn hộ. Các loại tài sản như Iphone, laptop, máy nghe nhạc, vàng miếng SJC, đầu đĩa DVD, hàng chỤc triệu đồng VN và ngoại tệ khác đã bị lấy đi.

P.T

Bình luận
vtcnews.vn