Nghi can số 1 vụ GĐ bị 17 côn đồ bắn chết đầu thú

Pháp luậtThứ Hai, 09/05/2011 05:56:00 +07:00

(VTC News) – Ông Phạm Tuấn Thành (31 tuổi), kẻ được cho là chủ mưu, nghi can số 1 của vụ giết Giám đốc DNTN Lan Thảo – ông Phan Văn Lan đã ra đầu thú.

(VTC News) – Chiều nay (9/5), ông Phạm Tuấn Thành (31 tuổi), kẻ được cho là chủ mưu, nghi can số 1 của vụ giết Giám đốc DNTN Lan Thảo – ông Phan Văn Lan đã ra đầu thú ở TP.HCM.

Nghi can này ra đầu thú cùng với luật sư của mình tại một quận nội thành.

Ngay sau khi tiến hành lập các biên bản cần thiết, ông Thành sẽ được bàn giao cho các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương thụ lý, điều tra vụ việc theo luật định.

Trước đó, tính đến hết ngày 8/5, đã có 6 nghi can hung thủ của vụ án này bị bắt giữ ở Bình Dương.

Đây là một vụ giết người được xem là nghiêm trọng tại tỉnh Bình Dương, theo một số nhân chứng thì như trong phim hành động "xã hội đen". Ông Phan Văn Lan đã bị một nhóm côn đồ gồm 17 đối tượng bắt chết ngay tại trước cửa nhà khi vừa đi công tác từ Bình Phước trở về.

Nguyên nhân ban đầu của vụ án, theo người thân của ông Lan là do mâu thuẫn trong việc chậm trễ trả lại 500 triệu đồng đặt cọc mua đất của ông Thành. Ông Thành đã đặt cọc 2 tỷ để mua lô đất trị giá hơn 3 tỷ của ông Lan nhưng sau đó bỏ giữa chừng và ông Lan mới trả lại 1,5 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Vụ việc này cũng đã được cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án hôm 8/5.

P.T

Bình luận
vtcnews.vn