Canh trước buồng ATM để cướp

Pháp luậtChủ Nhật, 08/05/2011 06:50:00 +07:00

(VTC News) – Tên cướp canh sẵn trước phòng ATM, chực chị Nguyệt giao dịch xong, bước ra liền giật lấy chiếc ví, tháo chạy.

(VTC News) – Tên cướp canh sẵn trước phòng ATM, chực chị Nguyệt giao dịch xong, bước ra liền giật lấy chiếc ví, tháo chạy.

Khoảng 19h tối ngày 6/5, chị Lê Thị Ánh Nguyệt (SN 1979), giáo viên Trường THPT Phù Mỹ I, huyện Phù Mỹ (Bình Định) vào phòng ATM ở số 02 đường Trần Phú, TP.Quy Nhơn để giao dịch.

  Nguyễn Duy Hải khi bị bắt

Khi chị vừa bước ra thì bị một thanh niên chờ sẵn bên ngoài xông đến giật chiếc ví da bên trong có 600.000 đồng, 1 điện thoại di động và giấy tờ tùy thân. Tuy bị bất ngờ, nhưng chị Nguyệt cũng kịp giằng lại, liền bị tên cướp xô ngã, tiếp tục giật lấy chiếc ví, bỏ chạy.

Lúc này, anh Nguyễn Tường (SN 1971,ở đường Lê Lợi, TP. Quy Nhơn) đi ngang qua, nghe tiếng hô hoán của chị Nguyệt, liền đuổi theo và bắt gọn tên cướp cùng chiếc ví.

Tên cướp được áp giải đến Công an phường Trần Phú. Làm việc với công an, tên này khai là Nguyễn Duy Hải (SN 1984, thường trú tại phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) và thừa nhận hành vi cướp giật của mình.

Hiện đối tượng Hải được bàn giao cho Công an TP. Quy Nhơn để tiếp tục điều tra xử lý.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn