Chặn đường đe dọa, đánh đập học sinh để cướp

Pháp luậtThứ Tư, 04/05/2011 01:48:00 +07:00

(VTC News) - Do bị đánh và quá sợ hãi nên em Long đã buộc phải lục túi đưa cho bọn chúng 15.000 đồng.

(VTC News) - VKSND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố các đối tượng có hành vi dùng vũ lực chiếm đoạt 15.000 đồng, 01 dây chuyền bạc và 01 đồng hồ nhựa đeo tay của các em học sinh.

Trước đó, khoảng 13h45 phút ngày 21/4, em Nguyễn Thành Long (SN 1993, trú tại thôn Long Trung, xã Quảng Tiên, Quảng Trạch) và em Phạm Ngọc Khánh (SN 1993, trú tại thôn Thượng Thôn, xã Quảng Trung, Quảng Trạch) đều là học sinh của trường Trung học phổ thông số 2 Quảng Trạch đi xe đạp đến trường học.

Khi tới đoạn đường liên xã Quảng Tân – Quảng Trung thì bị Phan Xuân Hùng (SN 1991), Phan Tiến  Dũng (SN 1995), đều trú tại thôn Tân Đức, xã Quảng Tân (Quảng Trạch) và Phạm Thành Trung (SN 1989, trú tại xã Quảng Trường- Quảng Trạch) đi trên xe mô tô biển kiểm  soát 73N8 – 4662 chặn xe lại rồi bắt hai em đi vào một đoạn đường vắng người sát bờ Sông Gianh thuộc thôn Tân Đức, xã Quảng Tân, Quảng Trạch.

Ba đối tượng Hùng, Dũng, Trung (từ trái sang phải). 

Tại đây, ba đối tượng trên đã dùng lời đe dọa, dùng tay chân đánh đập, khống chế hai em để xin tiền. Do bị đánh và quá sợ hãi nên em Long đã buộc phải lục túi đưa cho bọn chúng 15.000 đồng. Thấy ít tiền, bọn chúng lục túi, cặp sách hai em nhưng không có gì, ba tên tiếp tục dùng tay chân đánh hai em.

Trong khi đánh, thấy em Long có đeo một dây chuyền bằng bạc, em Khánh có đeo một đồng hồ Casio bọn chúng đã lột lấy đi. Chưa dừng lại ở đó, ba tên còn tiếp tục đánh đập và buộc em Long phải lột chiếc áo đồng phục và lấy đi chiếc mũ của em Khánh.

Trong lúc cả ba tên vừa lấy được tài sản định lên xe tẩu thoát thì bị lực lượng Công an xã Quảng Tân trên đường đi tuần phát hiện bắt giữ được, đồng thời lập biên bản phạm tội quả tang và báo cho Công an huyện Quảng Trạch.

Sông Gianh-Hà Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn