273 ca tai nạn giao thông trong dịp lễ ở TPHCM

Thời sựThứ Ba, 03/05/2011 06:00:00 +07:00

VTC News) – Đại diện BV Chợ Rẫy cho biết, chỉ trong vòng gần 3 ngày qua, chỉ riêng BV này đã tiến hành cấp cứu cho 273 ca chấn thương tai nạn giao thông.

(VTC News) – Đại diện BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, chỉ trong vòng gần 3 ngày qua,  bệnh viện này đã cấp cứu cho 273 ca chấn thương vì tai nạn giao thông.

Khoa cấp cứu thuộc bệnh viện này thông tin: Trong tổng số 273 ca nói trên, có 89 trường hợp bệnh nhân bị chấn thương sọ não trong tình trạng khá nguy kịch, có 4 bệnh nhân đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

Hầu hết các ca cấp cứu vì tai nạn giao thông tại đây từ các tỉnh, thành thuộc khu vực phía Nam, nhất là những địa bàn lân cận TP.HCM như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Lâm Đồng…

Các BS cấp cứu cho các bệnh nhân bị tai nạn giao thông (ảnh: N.D) 

Theo lãnh đạo khoa Cấp cứu – BV Chợ Rẫy: Số bệnh nhân cấp cứu vì tại nạn nhiều nhất trong vòng từ chiều tối 30/4 tới hết ngày 1/5 với 155 ca. Rất nhiều trường hợp đã nhậu, say xỉn khi tham gia lưu thông trên đường, rồi xảy ra tại nạn hay va quẹt xe cộ.

CSGT: Không có tai nạn giao thông nghiêm trọng (?!)

Trong khi đó, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) lại khẳng định trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, giao thông TP.HCM đã được đảm bảo tốt, tai nạn giao thông nghiêm trọng và đua xe, tụ tập trái phép đã không xảy ra.

Thượng tá Huỳnh Kim Thanh – Phó Trưởng phòng PC 67 hôm 2/5 khẳng định: “Giao thông tại những điểm “nóng”, nhất là những khu vực bến xe và khu vui chơi trọng điểm có đông lượng người qua lại đã luôn được đảm bảo ở mức tốt nhất. PC 67 đã yêu cầu các Đội, Trạm trực chiến 100% quân số, kể cả chống đua xe trái phép. Rất may là không có tình trạng này xảy ra.”

Còn theo lực lượng CS 113 TP.HCM, đơn vị này cũng đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi báo tin từ phía người dân, nhưng đã không xảy ra các vụ trọng án lớn suốt 3 ngày qua. Số lượng án hình sự cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ của năm ngoái.

Việt Dũng
Bình luận