Hà Nội: Án mạng vì không cho đỗ ô tô

Pháp luậtThứ Hai, 11/04/2011 01:34:00 +07:00

(VTC News) - Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ một nghi phạm đánh chết người chỉ vì không cho đỗ xe ô tô trước cửa nhà.

(VTC News) - Sau khi dừng xe ô tô trước cửa nhà người khác nhưng không được sự đồng ý, lời qua tiếng lại với nhau, đối tượng Trần Vinh Quốc (SN 1980 trú ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) xô xát với một đối tượng và hậu quả dẫn đến chết người.

Ngày 10/4, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, vừa điều tra, bắt giữ một nghi phạm đánh chết người chỉ vì không cho đỗ xe ô tô.

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 19h30 ngày 28/3, Trần Vinh Quốc (SN 1980, trú ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) ngồi trên xe ô tô biển kiểm soát 30H-4538 do Vũ Mạnh Cường (ở ngõ 80 Chùa Láng, phường láng Thượng, quận Đống Đa) điều khiển đi vào ngõ 221 Tôn Đức Thắng, phường hàng Bột, Q. Đống Đa.

Tại đây, Cường đỗ xe trước cửa nhà ông Đinh Như Long (ở 20 ngõ 221 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) nhưng không được sự đồng thuận. Hai bên đã xảy ra xô xát với nhau, lời qua tiếng lại một lúc, ông Long cầm ghế đánh Cường. Thấy bạn mình bị đánh, Quốc đã dùng tay đánh ông Long khiến cho ông Long bị ngã đập đầu xuống phải đi cấp cứu. Đến 21h55 ngày 31/3, ông Long tử vong tại bệnh viện.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.


Quang Tùng


Bình luận
vtcnews.vn