Bắt chủ mỏ đá bị sập làm 18 người chết ở Nghệ An

Pháp luậtThứ Ba, 05/04/2011 09:53:00 +07:00

(VTC News) – Phan Công Chín đã bị bắt về hành vi "vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; vi phạm về an toàn ở những nơi đông người".

(VTC News) – Liên quan đến vụ sập mỏ đá ở Nghệ An, Phan Công Chín đã bị bắt tại nhà riêng về hành vi "vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; vi phạm về an toàn ở những nơi đông người".

Khoảng 12 giờ 15 ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Chín (SN 1964) - Giám đốc Công ty TNHH Chín Mến tại Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An.
Bị can Phan Công Chín 
Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 1/4,  gần 40 người đang khai thác đá ở mỏ đá Lèn Cờ (thuộc địa phận xã Nam Thành, Yên Thành) thì bất ngờ xảy ra vụ sập mỏ. Một số người kịp thời phát hiện chạy thoát, 24 người khác bị vùi lấp, trong đó 18 người chết và 6 người bị thương.

Qúa trình điều tra làm rõ, công ty này vi phạm nghiêm trọng về quy trình khai thác đá như: Bổ nhiệm cán bộ không có năng lực, khai thác không đúng quy định và trình tự.

Hương Giang – Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn