Trình độ lớp 6, nữ quái lừa 10 ô tô để đáo nợ

Pháp luậtThứ Tư, 23/03/2011 03:38:00 +07:00

(VTC News) – Trình độ văn hóa 6/12 nhưng chỉ thời gian ngắn, Thủy đã lừa đảo thuê 10 xe ô tô mang đi cầm cố để trả nợ. Đến tháng 9/2009, Thủy đã nợ 2,5 tỷ đồng.

(VTC News) – Bị thúc trả món nợ 2,5 tỷ đồng, Thủy nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái, mang đi cầm cố…

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy 
Sáng 23/3, TAND thành phố Hà Nội tiến hành xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bị cáo có trình độ văn hóa 6/12 nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Thủy đã lừa đảo thuê 10 xe ô tô mang đi cầm cố để trả nợ. Trước đó, Nguyễn Thị Thủy nhiều lần vay nợ của chị Loan tại Hưng Yên từ 200 đến 700 triệu đồng. Tính đến tháng 9/2009, Thủy đã nợ tổng cộng 2,5 tỷ đồng. Bị thúc ép trả nợ, Thủy nảy sinh ý định thuê xe ôt ô tự lái sau đó đi cầm cố cho chị Loan để thế chấp vào số tiền nợ, đồng thời sử dụng cho mục đích tiêu xài cá nhân.

Để thực hiện hiện ý định trên, đầu tháng 1/2009, Thủy thuê chiếc Matiz trong thời gian 6 tháng của anh Hoàng Tiến Thành (trú tại Long Biên, Hà Nội) với giá 12 triệu đồng mỗi tháng. Qua mối quan hệ bạn bè, Thủy biết anh Vũ, trú tại phố Bà Triệu có nhu cầu thuê xe tập lái, Thủy đã cho mượn chiếc Matiz này nhằm mục đích làm thân để sau này vay tiền.

Sau một thời gian quen biết, Thủy lấy lý do công việc kinh doanh ô tô đang gặp trục trặc, cần tiền kinh doanh, đáo hạn vay tiền ngân hàng và mua nhà ở để hỏi vay anh Vũ. Thủy hứa trả lãi suất 9% một tháng. Tin lời Thủy, trong vòng hai tháng, anh Vũ đã cho người này vay 800 triệu đồng. Tại tòa, Thủy khai nhận thêm, thông qua anh Vũ, đối tượng còn vay nợ của một phụ nữ khác 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, số tiền vay nợ vẫn không đủ để trả nợ và tiêu xài cá nhân, Thủy lừa thuê của một công ty cổ phần tư vấn, đầu tư phát triển nhà tới 9 chiếc xế hộp. Một số chiếc trong số này bị Thủy mang đi cầm cố vay tiền ở hiệu cầm đồ. Nhiều chiếc khác được “ký gửi” cho chị Loan, để thế chấp vào khoản nợ 2,5 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, người phụ nữ này đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 3,6 tỷ đồng. 

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thủy  20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn