Phiên tòa xử "siêu trộm" đội lốt giúp việc

Pháp luậtThứ Hai, 21/03/2011 03:47:00 +07:00

(VTC News) – Đến giúp việc cho nhà nào, Lan cũng luôn lợi dụng chủ nhà sơ hở để "chôm" đồ đạc, từ quần áo, mỹ phẩm cho đến tiền, vàng...

(VTC News) – Đến giúp việc cho nhà nào, Lan cũng luôn lợi dụng chủ nhà sơ hở để "chôm" đồ đạc, từ quần áo, mỹ phẩm cho đến tiền, vàng...
 
Bị cáo Trần Thị Lan trước vành móng ngựa. 
Sáng 21/3, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Lan (SN 1970, trú tổ 4 Hội Xương, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, hiện ở 229/11 đường 2-4 Nha Trang) 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, buộc phải bồi thường cho người bị hại số tiền gần 35 triệu đồng.


Khoảng đầu tháng 10/2010, anh Võ Hà Trang trú 9B Lãn Ông, Nha Trang thuê Lan đến giúp việc cho gia đình. Trong quá trình giúp việc, Lan thấy gia đình anh Trang cất một số quần áo, mỹ phẩm mới trong phòng ngủ nhưng chưa sử dụng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Lợi dụng lúc gia đình anh Trang sơ hở trong khoảng thời gian từ giữa tháng 11/2010 đến ngày 25/11/2010 Lan đã nhiều lần, liên tục trộm cắp quần áo, mỹ phẩm của gia đình anh Trang đem về nhà cất giấu.

Trước đó, khoảng tháng 2/2009, Lan giúp việc cho gia đình ông Hồ Đắc Quản và bà Ngô Thị Ngân ở 84/9A Quang Trung, Nha Trang. Quá trình giúp việc, Lan để ý biết nơi ông Quản cất giấu tiền vàng.

Khoảng 9h ngày 11/3/2009, lợi dụng lúc ông Quản đi TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh, bà Ngân đang ở phòng bếp, Lan đã lẻn vào phòng ngủ của ông Quản lấy trộm một sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 99,99% có gắn mặt ngọc, một sợi dây chuyền vàng trắng có gắn hột xoàn, một chiếc lắc đeo tay 5 chỉ bằng vàng 18K, một tờ tiền 500 EURO, một tờ tiền 100 USD và 1.400.000 đồng.

Sau khi lấy được số tài sản trên, Lan đem 500 EURO, 100 USD, một sợi dây chuyền vàng trắng có gắn hột xoàn bán cho tiệm vàng Quỳnh Hoa ở 17 Nguyễn Thái Học và bán một sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 99,99% có gắn mặt ngọc, một chiếc lắc đeo tay 5 chỉ vàng 18K cho tiệm vàng Ngọc Mai ở 69 Phan Bội Châu lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Theo biên bản định giá tổng trị giá tài sản Lan trộm cắp là 37,7 triệu đồng. Riêng sợi dây chuyền vàng trắng có gắn hột xoàn do người bị hại không rõ giá trị, chất lượng, trọng lượng nên không có cơ sở để định giá.

Xuân Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn