Bắt một sinh viên giả danh công an "phạt" người dân

Pháp luậtThứ Ba, 15/03/2011 10:54:00 +07:00

(VTC News) - Đánh vào tâm lý những người vi phạm giao thông sợ công an, Sơn cùng với Thông đã giả danh công an đuổi theo người vi phạm để xử phạt.

(VTC News) - Đánh vào tâm lý những người vi phạm giao thông sợ công an, Sơn cùng với Thông đã giả danh công an đuổi theo người vi phạm để xử phạt.

Khoảng 10h ngày 14/3, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Vinh (Nghệ An) nhận được tin báo, có hai đồng chí công an đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Đinh Công Tráng với nhiều biểu hiện thiếu minh bạch, xử phạt người vi phạm giao thông nhưng không ghi biên lai.

Lập tức đội này cử một tổ công tác xuống xác minh thông tin phản ánh và phát hiện hai nam thanh niên mặc quân phục công an, điều khiển xe máy mang BKS 37N4-5547 đang xử phạt 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm. Khi các đối tượng nghi vấn thu tiền phạt thì tổ công tác ập đến kiểm tra, cả hai không xuất trình được giấy tờ ngành.

Hai đối tượng cùng tang vật 

Ngay sau đó đối tượng và phương tiện được đưa về trụ sở làm rõ. Chúng khai là Nguyễn Đình Trường Sơn (SN 1989 - trú tại xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Đinh Văn Thông (SN 1988 - trú tại khối 3, phường Hồng Sơn, TP Vinh). Bản thân Sơn là đối tượng không có việc làm, nhiều lần rủ bạn bè giả danh công an xử phạt người vi phạm giao thông. Còn Thông hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường ĐH trên địa bàn Nghệ An.

Trưa cùng ngày, khám xét chỗ ở của Sơn, cơ quan chức năng thu được còng số 8, gậy cao su, trang phục cảnh sát.

Mở rộng điều tra phát hiện thêm một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Sơn thực hiện, cũng dùng thủ đoạn giả danh công an, Sơn "tịch thu" một chiếc xe máy mang BKS 38X1-1439 của anh Phan Xuân Thiện (trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).


Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng này.

Hồng Thắng - Minh Văn
Bình luận
vtcnews.vn