Nữ quái bắt cóc con gái, tra tấn mẹ bằng kìm để đòi nợ

Pháp luậtThứ Ba, 15/03/2011 12:09:00 +07:00

(VTC News) - Nguyệt dẫn một số thanh niên đến nhà bắt cóc con gái 4 tuổi của anh. Tiếp đó, chúng còn bắt giữ vợ anh là chị Oanh, đưa đi, đánh đập, lấy tài sản.

(VTC News) - Chiều ngày 14/3, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng ể làm rõ các hành vi bắt cóc trẻ em, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

3 đối tượng gồm: Triệu Thị Nguyệt (39 tuổi, xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì), Nguyễn Trường Sơn (32 tuổi) và Nguyễn Sỹ Đạt (29 tuổi) cùng ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Trước đó ngày 12/3, cơ quan Công an nhận được trình báo của anh Việt ở phường Thành Công tố cáo Nguyệt dẫn một số thanh niên đến nhà bắt cóc con gái 4 tuổi của anh. Tiếp đó, chúng còn bắt giữ vợ anh là chị Oanh đưa đi đánh đập, lấy tài sản.

Các đối tượng Nguyệt, Sơn bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Được biết, chị Oanh có vay nợ Nguyệt 150 triệu đồng và hẹn đến ngày 9/3 trả. Đến ngày hẹn chị Oanh vẫn chưa thanh toán được cho Nguyệt nên đối tượng này đã dẫn theo Đạt và một số người khác đến nhà chị Oanh đòi. Lúc này, chỉ có anh Việt và con gái ở nhà, Nguyệt đã bắt cháu bé đi để ép mẹ cháu trả tiền.

Khoảng 16h cùng ngày, anh Việt cùng bạn đến đòi con về. Nguyệt đồng ý thả bé gái nhưng nhắn rằng nếu Oanh không trả tiền thì sẽ  “xử lý”.

Tang vật của vụ án. 
Đến khoảng 0h30 ngày 11/3,  khi nhận được tin chị Oanh đã về nhà, Nguyệt điện cho Sơn đi theo đến nhà và đưa chị Oanh lên taxi giam giữ tại nhà trọ của Sơn. Tại đây, các đối tượng đã dùng cờ lê, kìm, sống dao đánh chị Oanh. Đến 4h sáng cùng ngày, chúng gọi taxi để chị Oanh tự đi về. Ngay sau đó chị Oanh đã được đưa vào bệnh viện điều trị, các bác sĩ kết luận chị Oanh bị gãy 2 xương sườn, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể.


Sau quá trình điều tra làm rõ, cơ quan Công an đã khám xét nơi ở của Nguyễn Trường Sơn thu giữ cờ lê, kìm, dao, và một khẩu súng quân dụng đã cưa nòng, cưa báng.

Được biết, Nguyệt từng có 2 tiền án về tội đánh bạc, Sơn và Đạt sở hữu tiền án về tội cướp tài sản.

Quang Tùng - Phúc Hưng
Bình luận
vtcnews.vn