Bắt kẻ vô cớ nổ súng vào cán bộ trại giam tại quán bar

Pháp luậtThứ Năm, 24/02/2011 04:49:00 +07:00

(VTC News) - Đêm 12/2, tại quán Bar New Life (TP. Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra vụ nổ súng khiến một cán bộ trại giam đang dự sinh nhật tại đây bị trọng thương.

(VTC News) - Như VTC news đã đưa tin, khoảng 22h ngày 12/2, tại quán Bar New Life (số 55/2 đường Nguyễn Du, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra vụ nổ súng khiến một cán bộ trại giam đang dự sinh nhật bạn tại đây bị thương nặng...


Anh Ngô Xuân Thành (
23 tuổi, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trại giam Gia Trung thuộc Bộ Công an) bị trúng đạn vào cổ. Nạn nhân được cấp cứu và chuyển viện vào TP. Hồ Chí Minh, đến ngày 14/2, bác sĩ đã phẫu thuật lấy đầu đạn ra và đã qua cơn nguy kịch.

 

Đào Thanh Chính và khẩu súng gây án 

Làm việc với Cơ quan Điều tra, anh Phan Minh Hòa (22 tuổi, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku), là nhân viên bảo vệ của quán bar cho biết: Khi phát hiện một đối tượng trong nhóm 8 thanh niên (gồm 5 nam, 3 nữ) có hành vi gây rối, anhđã gọi anh Lò Dũng Mẫn (26 tuổi) cùng là nhân viên bảo vệ tới can thiệp. Lập tức họ bị các đối tượng xông vào tấn công, anh Hòa dính một nhát chém vào đùi. Cùng lúc đó, một đối tượng rút súng trong người ra bắn 2 phát chỉ thiên. Nghe tiếng súng nổ, khách trong quán hoảng sợ chạy ra ngoài.

 

Anh Ngô Xuân Thành đến dự sinh nhật cùng các bạn tại đây cũng chạy theo. Tuy nhiên, phát hiện còn bỏ quên chiếc máy ảnh trên bàn nên vội quay lại để lấy. Đúng lúc này, đối tượng rê ngang nòng súng bắn phát súng thứ ba trúng cổ trái anh Thành, làm nạn nhân gục ngã. Gây án xong, các đối tượng chạy ra xe ô tô hiệu Inova, BKS 31F-87 bỏ trốn.

 

Ba phụ nữ đi cùng với nhóm đối tượng là V. (20 tuổi), T. (20 tuổi) cùng trú tại phường Yên Đổ (TP. Pleiku) và H. (24 tuổi, trú phường Phù Đổng, TP. Pleiku) khai nhận, mới quen nhóm thanh niên từ phía Bắc vào, trong đó có người tên là Chính, Tiến… nhưng không biết địa chỉ.

 

Khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với xác minh chủ sở hữu số điện thoại di động còn lưu trong máy của một phụ nữ đi cùng với các đối tượng trong đêm xảy ra vụ nổ súng, bước đầu Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội Công an Gia Lai phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công an Hà Nội xác định đối tượng Đào Thanh Chính (35 tuổi, trú tại đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) và Nguyễn Minh Tiến (27 tuổi, trú tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) là hai trong số 5 đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào liên quan đến vụ án.

Ngay sau đó, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức xác minh truy bắt nóng, kết hợp với vận động các đối tượng đang lẩn trốn ra đầu thú.

 

Với sự tác động của Cơ quan Điều tra, ngày 21/2, Đào Thanh Chính, Nguyễn Minh Tiến cùng các đối tượng Đỗ Văn Hùng (30 tuổi), Nguyễn Thế Toàn (19 tuổi), đều ở thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và Đào Ngọc Lý (19 tuổi, trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) là thủ phạm vụ án trên đã đến Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Gia Lai đầu thú. Đào Thanh Chính giao nộp một khẩu súng (không rõ chủng loại), báng gỗ và nòng thép có chữ CCCP. Chính khai đây là khẩu súng bắn anh Thành bị thương.

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn