Ông chủ nhanh trí bắt được kẻ cướp tiệm vàng

Pháp luậtThứ Năm, 17/02/2011 03:53:00 +07:00

(VTC News) – Bị 4 tên cướp khống chế nhưng chủ tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 đã nhanh trí tri hô và phối hợp với những người hàng xóm bắt được một tên cướp.

(VTC News) – Bị 4 tên cướp khống chế nhưng chủ tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 đã nhanh trí tri hô và phối hợp với những người hàng xóm bắt được một tên cướp.

Tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 suýt bị cướp đêm 16/2. Ảnh: VD

Sáng 17/2, Công an quận Bình Tân đã quyết định bắt khẩn cấp Lê Đức Thắng, đối tượng bị tóm gọn trong vụ cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 vào đêm 16/2.

Hiện Lê Đức Thắng (SN 1990, tạm trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) đang bị tạm giữ để điều tra tại quận Bình Tân, phục vụ cho mục đích tìm ra thủ phạm vụ cướp nói trên.

Ngoài bắt được Thắng, tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ được một khẩu súng loại tự chế cùng 12 viên đạn chưa sử dụng, 1 con dao Thái Lan và 1 chiếc xe gắn máy Wave mang BKS 55X1-9832 là phương tiện bọn chúng đi gây án.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, sáng 17/2, chủ tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 – ông Lê Ngọc Thạch (SN 1961) kể lại: Đây là lần thứ 3, tiệm vàng của ông bị cướp trong vòng 4 năm trở lại đây. Thế nhưng, có điều lần này ý định của bọn chúng đã không thành công, nhờ ý thức cảnh giác, quyết liệt chống đối của ông và chủ ngôi nhà nơi ông thuê.

Vào khoảng 21h30 tối qua, khi dọn hàng xong, chuẩn bị đóng cửa đi về nhà thì tiệm ông đột nhiên có 4 đối tượng đi vào. 1 tên trong số đó lăm lăm khẩu súng chĩa vào đầu ông Thạch định bóp cò. Thấy có dấu hiệu nguy hiểm cho mình, ông Thạch đã tháo chạy ra phía sau nhà, gọi ầm ĩ  “Em bị cướp” với người chủ nhà là ông Lưu Quốc Huy.

Nghe tiếng kêu la thất thanh, ông Huy nhảy xuống nhà trợ giúp cũng bị bọn cướp khống chế. Nhờ sự mưu trí, dũng cảm, cùng với sự đồng tâm, hiệp lực giúp đỡ của những người hàng xóm xung quanh, ý định cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 của bọn chúng đã không thành công. Tiệm vàng đã không bị mất bất kì tài sản nào.

Trong lúc tháo chạy vào ban đêm, các xe máy của bọn chúng đâm sầm vào nhau. Thắng té ngã và bị quần chúng nhân dân bắt giữ lại, 3 đối tượng còn lại đã chạy thoát thân.

Hiện cơ quan điều tra quận Bình Tân đang ra sức truy bắt 3 đối tượng còn lại của nhóm cướp táo tợn này.

N.Ngà
Bình luận
vtcnews.vn