Vác dao đi thanh toán, gặp công an “chiến” luôn

Pháp luậtThứ Bảy, 16/10/2010 07:41:00 +07:00

(VTC News) – Không những không dừng phương tiện, các đối tượng còn dùng hung khí đánh trả lực lượng công an.

(VTC News) – Trong lúc tuần tra, lực lượng cảnh sát chống tội phạm cướp giật, CA TP Đà Nẵng phát hiện Đạt và Nguyên cầm hung khí gồm dao, gạch, đá đi trên xe mô tô liền ra tín hiệu dừng phương tiện. Nhưng không những không dừng phương tiện, các đối tượng còn dùng hung khí đánh trả lực lượng công an.

Theo đó, vào khoảng 2h30 sáng ngày 15/10, trong lúc tuần tra tại ngã tư đường Phan Đăng Lưu - Núi Thành (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), lực lượng cảnh sát chống tội phạm cướp giật, CA TP Đà Nẵng phát hiện 3 thanh niên cầm hung khí gồm dao, gạch, đá đi trên xe mô tô BKS 77N9-1387. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát ra tín hiệu dừng phương tiện. Nhưng không những không dừng phương tiện, các đối tượng còn dùng hung khí mang theo chống trả khiến 4 chiến sĩ bị thương.

Để tẩu thoát, các đối tượng Hà Vũ Đạt và Nguyễn Hoài Nguyên dùng hung khí chống trả lực lượng công an làm nhiệm vụ 

Sau khi truy đuổi khoảng 100km từ Đà Nẵng vào đến huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thì các đối tượng bị bắt giữ. Qua khai thác, các đối tượng khai nhận là Hà Vũ Đạt (SN 1990); Nguyễn Hoài Nguyên (SN 1987, cùng trú huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đang trên đường vác dao đi thanh toán nhóm thanh niên gần trường Cao đẳng Bách Khoa (quận Hải Châu) thì bị lực lượng công an phát hiện. Để tẩu thoát, bọn chúng đã dùng hung khí chống trả lại lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.


Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn