Cha tử hình, con lĩnh 18 năm tù vì vận chuyển ma túy

Pháp luậtThứ Năm, 30/09/2010 06:31:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 29/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử vụ án buôn bán ma túy, tuyên phạt Già Nềnh Thông án tử hình, con trai ông chịu 18 năm tù.

(VTC News) - Ngày 29/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia, tuyên phạt bị cáo Già Nềnh Thông (46 tuổi) trú tại xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn - Nghệ An) án tử hình và người con lĩnh 18 năm tù vì tội vận chuyển ma túy.

Theo nội dung bản cáo trạng, giữa năm 2009, Già Nềnh Thông đến Thị trấn Mường Xén trong huyện để mua hàng hóa. Tại đây, Thông gặp một phụ nữ tên Nguyệt hỏi mua ma túy nhưng lúc đó không có, Nguyệt xin số điện thoại của Thông rồi nói sẽ giới thiệu "mối" mua.

Sau 3 ngày, Thông nhận được điện thoại của một người tự xưng là Hoàng, sống ở TP.Vinh (Nghệ An), có quen biết với Nguyệt, nội dung trao đổi Hoàng đề cập việc mua ma túy và mời Thông xuống TP Vinh chơi. 15 ngày sau, hai người gặp nhau ở Vinh thống nhất giá cả.

Đến tháng 10/2009, Thông ra Thị trấn Mường Xén gặp Già Bá Xênh quốc tịch Lào và dặn khi nào có "hàng" thì liên hệ lại cho Thông biết. Ngày 10/11/2009, Xênh thông báo đã có 20 bánh. Sau đó Thông liên hệ qua điện thoại với Hoàng thống nhất mỗi cặp bánh heroin giá 14.600 USD, đồng thời mỗi cặp Hoàng còn trả công cho Thông 2 triệu đồng, tương đương 20 triệu/10 cặp.

Già Nềnh Thông tại phiên tòa xét xử 

Thống nhất giá cả, khoảng 3 giờ ngày 12/11/2009, Xênh rủ thêm Giồng Bá Giờ (quốc tịch Lào) mang "hàng" sang Việt Nam. Khi đến nhà, Thông giao cho Xênh đi gặp Hoàng xem tiền. Thủ tục xong, Xênh nói với Thông: "Hai cha con anh đưa hàng đi giao dịch chứ bọn tôi không biết tiếng", Xênh còn hứa bán xong sẽ cho hai cha con 1 cặp là 100 USD.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 13/11/2009, Hoàng điện thoại bảo Thông mang "hàng" ra nhưng không cho biết địa điểm cụ thể. Thông đánh thức con trai Già Bá Dênh (SN 1992) dậy rồi một mình cầm đèn pin đi gặp Hoàng để thống nhất địa điểm và tiền.
Ở nhà, sau khi Thông cho biết địa điểm, Xênh nói với Dềnh mang heroin ra bản Pù Quặc 2, xã Na Ngoi. Khi đến cách điểm hẹn một đoạn ngắn, hai người Lào là Già Bá XênhGiồng Bá Giờ giữ ma túy còn bảo Dềnh lại gặp cha trao đổi. Mặc dù Thông bảo con trai gọi 2 người Lào mang ma túy đến nhưng Hoàng từ chối vì lý do không muốn lộ mặt, buộc Dềnh phải trực tiếp đến cầm ma túy.

Vừa lúc đó tổ công tác đang mật phục sẵn ập ra bắt quả tang hai cha con Thông và Dềnh, thu giữ 20 bánh heroin (6.833g). 2 đối tượng người Lào và Hoàng lợi dụng đêm tối trốn thoát.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn