Truy bắt 1 giang hồ cộm cán vụ thanh toán đêm trung thu

Pháp luậtThứ Ba, 28/09/2010 03:30:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng vừa ra lệnh bắt khẩn cấp một giang hồ cộm cán, tham gia vụ dùng súng vây ráp, tiêu diệt băng nhóm đối địch.

(VTC News) – Cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng vừa ra lệnh bắt khẩn cấp một giang hồ cộm cán, tham gia vụ dùng súng vây ráp, tiêu diệt băng nhóm đối địch trong đêm trung thu.

Nguồn tin của VTC News cho biết, cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Tú (tức Tú Dậu, sinh năm 1988, trú tại Đồng Bún, quận Lê Chân). Tú “Dậu” được xác định là một trong những đối tượng sử dụng súng bắn đạn hoa cải hạ sát nhóm giang hồ tại địa phận phường An Dương (Lê Chân, Hải Phòng).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa băng nhóm của Nguyễn Mạnh Tú với Lưu Quang Chính (SN 1987, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 2h15 ngày 23/9, gần 10 thanh niên, trong đó có Lưu Quang Chính, đang tổ chức phá cỗ trung thu gần trụ sở CA phường An Dương thì bất ngờ bị 5 thanh niên đi trên nhiều xe máy, bủa vây, tấn công bằng 5 khẩu súng bắn đạn hoa cải. Lần lượt 5 người trong nhóm của Chính bị bắn gục, các hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Do nhóm sát thủ không bịt mặt nên Lưu Quang Chính đã kịp nhận ra “cựu thù” trong đám này. Trong khi Chính chỉ bị bị thương nhẹ thì một đối tượng trong nhóm của Chính là Lương Văn Thắng (SN 1989, trú tại 59/20 Trần Nguyên Hãn, tức Bờm teo) bị cả chục mảnh đạn găm vào ngực và bụng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn