Hà Nội: "Sưa tặc" tái xuất

Pháp luậtChủ Nhật, 26/09/2010 01:37:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 24/9, Công an huyện Quốc Oai bắt một đối tượng cưa trộm cây sưa tại Chùa Thầy, tang vật thu giữ là lượng gỗ sưa có giá gần 200 triệu đồng.

(VTC News) – Ngày 24/9 Công an phường Thụy Khuê (Hà Nội) phát hiện cây sưa đường kính 20cm bị chặt trên đường Thanh Niên. Cùng ngày, Công an huyện Quốc Oai bắt một đối tượng cưa trộm cây sưa tại Chùa Thầy, tang vật thu giữ là lượng gỗ sưa có giá gần 200 triệu đồng.

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, hồi 14h30 ngày 24/9, CA phường Thụy Khuê nhận được tin do quần chúng nhân dân báo phát hiện tại đường Thanh Niên có một cây gỗ sưa đường kính 20cm, cao 3m đã bị chặt trộm. Tại hiện trường, đối tượng bỏ lại hai cành cây đường kính khoảng 10cm.

CA phường Thụy Khuê lập hồ sơ vụ việc, hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT CA huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) đã làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Thanh Huynh (SN 1984, ở Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình) là đối tượng đã cưa trộm cây sưa tại núi chùa Thầy, xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) xảy ra chiều 23/9.

Tang vật thu giữ gồm 6 đoạn gỗ sưa tươi nặng 123kg (trị giá khoảng 184,5 triệu đồng), 2 cưa sắt, 1 dao rựa, 1 túi du lịch và 1 ba lô. Qua đấu tranh khai thác, Huynh khai nhận cùng với Nguyễn Tiến Đạt và một đối tượng tên là Lợi, đều sinh năm 1990, cùng trú tại Cao Dương, Lương Sơn, đã cưa trộm số gỗ sưa trên.

Minh Long

 

Bình luận
vtcnews.vn