Song song đó, cơ quan CSĐT cũng khởi tố Phạm Thị Lạng, kế toán thanh toán của công ty, với tội danh trên nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2007 đến tháng 10/2008, hai bị can này nhiều lần lấy tiền quỹ của công ty để sử dụng cho mục đích cá nhân nhưng không trả. Để che giấu số tiền thâm lạm, các đối tượng đã dành lại một số phiếu thu tiền khách hàng vào các kỳ báo cáo quý gửi cho đơn vị chủ quản là Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều, thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, với ý đồ điều chỉnh quỹ tiền mặt trên sổ sách cho khớp với quỹ tiền mặt thực tế.
Sau khi phát hiện vụ việc, bà Trương Ngọc Tuyết (kế toán trưởng) đã không báo cáo cấp trên mà cùng Lạng bỏ ra ngoài sổ sách kế toán 18 phiếu thu và lập 2 phiếu chi tiền khống cho khách hàng để hợp thức hóa số tiền bị chiếm đoạt. Số tiền Thảo chiếm đoạt của công ty hơn 683 triệu đồng, Lạng 182 triệu đồng.
Hoài Xuân
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 |
Bình luận