Thiếu nữ 14 tuổi chỉ huy nhóm bắt, cưỡng hiếp trẻ em

Pháp luậtThứ Hai, 26/07/2010 05:13:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan CSĐT xác định, ổ nhóm này thường qua internet và ĐTDĐ tìm kiếm các cô gái bỏ nhà đi hoang, “kẹt nét” để lừa đi chơi.

(VTC News) – Cơ quan CSĐT xác định, ổ nhóm này thường qua internet và ĐTDĐ tìm kiếm các cô gái bỏ nhà đi hoang, “kẹt nét” để lừa đi chơi. Sau đó, các đối tượng tra tấn và ép các cô gái đến nhà nghỉ để cưỡng hiếp tập thể, chiếm đoạt tài sản.

Tận dụng quan hệ quen biết để cưỡng đoạt

Trao đổi với VTC News vào sáng 26/7, thượng tá Nguyễn Văn Thành – phó trưởng CAQ Đống Đa cho biết, trong quá trình điều tra, công an quận xác định ổ nhóm đối tượng trên thường sử dụng thủ đoạn: qua internet và điện thoại di động để tìm kiếm các cô gái hay bỏ nhà đi hoang hoặc gái “kẹt nét”. Thậm chí, lợi dụng các mối quan hệ thân sơ ngoài xã hội để từ đó lừa các cô gái đến gặp hoặc đi chơi.

Sau đó, các đối tượng lợi dụng số đông để đe dọa, đánh đập, ép các cô gái đến nhà nghỉ, cưỡng bức quan hệ tình dục. Bằng các biện pháp đe dọa khống chế, các đối tượng buộc nạn nhân phải đi làm tiếp viên hoặc gái mại dâm theo sự điều động của ổ nhóm trên. Trong khi đe dọa, khống chế các cô gái, băng nhóm này cũng thường lục soát để chiếm đoạt tài sản.

Trong số này, nổi lên vai trò chủ đạo của Đào Thu Hương (SN 1996, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và Trịnh Thăng Long (SN 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

Đào Thu Hương (áo vàng) cùng đồng bọn tại cơ quan công an 


Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 22/7, CAQ Đống Đa nhận được tin tại số nhà 140 Nguyễn Khuyến có vụ gây rối trật tự. Một tổ công tác xuống hiện trường và đưa những người liên quan về trụ sở.

Tại cơ quan công an, cháu N.T.T (SN 1995, trú tại Yên Phụ, Tây Hồ) đã trình báo: ngày 19/7 T bị một số đối tượng bắt rồi đưa vào nhà nghỉ để hiếp dâm tập thể.

Đến ngày 21/7, T bỏ trốn được rồi cùng bạn bè đi tìm, phát hiện 2 trong số các đối tượng đã bắt giữ và hiếp dâm Trang đang có mặt tại 140 Nguyễn Khuyến nên đã gọi điện báo cho công an phường Văn Miếu đến và đưa về trụ sở.

Các đối tượng gồm Nguyễn Đức Hoàng (SN 1992, trú tại Long Biên, Hà Nội), Đào Thu Hương (tên thường gọi là My, SN 1996, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), Hoàng Trọng Đạt (SN 1992, trú tại Ba Đình, Hà Nội).

Cưỡng bức tập thể, quay video

T tố cáo: sau khi bắt giữ và hiếp dâm T, các đối tượng còn lấy đi của T một điện thoại di động (ĐTDĐ) và một xe máy hiệu ATTILA.

Sau khi nhận được tin báo, công an quận Đống Đã đã huy động lực lượng khẩn trương tiến hành điều tra. Đến 11 giờ ngày 23/7 đã bắt giữ được 2 đối tượng là Trịnh Thăng Long (SN 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội) và Trần Hoàng Nam (SN 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

Qua khai thác kết hợp cùng trinh sát, từ 23 giờ ngày 23/7 đến 10 giờ ngày 24/7, cơ quan CSĐT đã bắt được 3 đối tượng gồm: Âu Thế Đoàn (SN 1992), Nguyễn Xuân Thắng (SN 1993), Lê Quang Vĩnh (tức Phong, SN 1991).

Đến 10 giờ ngày 24/7, công an quận Đống Đa đã bắt gọn 8 đối tượng tham gia gây án. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi. Khoảng 19 giờ ngày 18/7, Long, Hương (tức My), Hoàng, Thắng, Nam, Đạt, Đoàn, Vinh (tức Phong) tụ tập tại quán internet số 108 D8 Nguyên Hồng. Do mâu thuẫn với N.T.T từ trước đó, Hương bàn với Long tìm cách bắt N.T.T về để đưa T đi làm gái mại dâm.

Long đồng ý.  Hoàng nhận nhiệm vụ nhắn tin, gọi điện thoại hẹn rủ T đi chơi. T đồng ý đi chơi với Hoàng mặc dù không hề biết Hoàng là ai, tên là gì và cũng chưa gặp Hoàng bao giờ.

Cả nhóm cùng đến phố Tây Kết để đón T. Khi gần đến nơi, Hoàng đi xe máy một mình ra gặp T rồi bảo T ngồi lên xe máy.

T vừa ngồi lên xe thì Hoàng chởi T đến chỗ Hương, Long, Thắng đang đứng gần đó. Khi nhìn thấy Hương, T định nhảy khỏi xe nhưng Thắng đã ngồi lên, kẹp T ở giữa rồi cả nhóm đi về quán internet số 108 D8 Nguyên Hồng. Tại đây, Hương đã đánh và tát T.

Đến khoảng hơn 23 giờ ngày 18/7, cả nhóm vào nhà khách Đông Tây (Đại Kim, Hoàng Mai) thuê hai phòng 302 và 305. Tại đây, Hương cùng đồng bọn tiếp tục tra tấn, mắng chửi T. Sau đó, Long đưa T sang phòng 302. Long bảo T đi tắm rồi bảo cả nhóm: “đứa nào chơi thì ở lại đây, còn đứa nào không chơi thì sang phòng kia”.

Hương, Thắng, Nam, Đoàn đi sang phòng 305 còn Long, Hoàng, Đạt, Vĩnh (tức Phong) ở lại phòng 302. Khi T tắm xong đi ra ngoài thì Long bắt T cởi hết quần áo. T vừa khóc vừa cởi quần áo ra, Long ép nạn nhân nằm lên giường rồi Đạt quan hệ tình dục với T.

Khi T chống cự thì Hoàng, Phong giữ hai tay T để Đạt thực hiện hành vi giao cấu với T. Sau Đạt là Hoàng, Phong rồi đến Đoàn quan hệ tình dục với T. Trong khi đó, Long cầm máy điện thoại quay lại hình ảnh trên.

Biết T đang gửi chiếc xe ATTILA tại bể bơi công viên Tuổi Trẻ, băng nhóm của Hương, Long ép T lấy xe ra. Chiều cùng ngày, Đạt và Đoàn mang chiếc xe đi cầm đồ được 10 triệu đồng. Số tiền này, các đối tượng sử dụng ăn tiêu hết.

Hương cũng khai nhận việc lấy của T chiếc điện thoại Nokia 1202. Long mang cầm điện thoại này được 250 nghìn. Tối ngày 21/7, cả nhóm thả cho T tự đi về nhà.

Ngoài vụ án trên, Long, Hương và đồng bọn còn khai nhận ngày 19/7, đã lừa được hai cô gái N.B.B và N.H.M (SN 1995, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) đi cùng bọn chúng đến quán internet trên phố Nguyên Hồng. Tại đây, các đối tượng đã đánh đập, cướp của họ 2 chiếc ĐTDĐ và đang ép họ lên taxi về nhà nghỉ để thực hiện hành vi hiếp dâm như đã làm với T thì bị CAP Thành Công phát hiện, ngăn chặn.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận đã dùng thủ đoạn như trên gây ra 2 vụ án khác: bắt giữ hai cô gái tên H và S đưa vào nhà nghỉ khu vực Giáp Bát, Hà Nội để cưỡng hiếp và chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan công an đã ra quyết định bắt  các đối tượng trên với 3 tội danh: cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em và cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Phúc Hưng
Bình luận
vtcnews.vn