Triệt phá băng nhóm dùng dao "triệt hạ" nữ công nhân

Pháp luậtChủ Nhật, 25/07/2010 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Phòng CSĐT về tội phạm trật tự XH (PC 45) - Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng để làm rõ các hành vi giết người, cướp tài sản.

(VTC News) - Chị Vũ Thị Chương (32 tuổi, ngụ tại Nghệ An, hiện đang làm công nhân tại khu CN ở phường Long Bình – TP Biên Hòa) khi đi ngang qua một khu đất trống thì bất ngờ bị 1 người lạ mặt đâm 10 nhát dao vào đầu, cổ, ngực, bụng. Chị Chương đã chết khi tại BV.

Phòng CSĐT về tội phạm trật tự XH (PC 45) - Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của các đối tượng. Chiều 24/7, cơ quan điều tra - Công an  tỉnh Đồng Nai cho biết , băng nhóm này do Phạm Văn Thân (SN 1989, ngụ ở Hà Tĩnh) cầm đầu. Cùng với Thân còn có Nguyễn Vĩnh Bảo (SN 1989, ngụ ở Nghệ An) và Vi Văn Nam (SN 1989, ngụ ở Nghệ An) đóng vai trò giúp sức.

Xác minh ban đầu của Phòng PC45 Đồng Nai, tối 23/7, khi đang trên đường từ chỗ làm về nhà, chị Vũ Thị Chương (32 tuổi, ngụ tại Nghệ An, hiện đang làm công nhân tại khu CN ở phường Long Bình – TP Biên Hòa) khi đi ngang qua một khu đất trống thì bất ngờ bị 1 người lạ mặt đâm 10 nhát dao vào đầu, cổ, ngực, bụng. Sau đó, chị Chương đã chết khi đang được cấp cứu tại BV.

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here! 

Ngay sau khi nhận được tin báo, ngay lập tức các phòng, ban nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường. Tổ chức khoanh vùng, sàng lọc đối tượng, CQ CSĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp Phạm Văn Thân.

Tổ chức khai thác, các trinh sát đã xác định được Thân chính là thủ phạm của vụ án nói trên. Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, lại lười lao động nên Thân đã luôn thủ sẵn chiếc dao trong người, thường xuyên rảo quanh các khu đất trống ở các khu CN để tìm kiếm “con mồi” là nữ giới.

Khi nhìn thấy chị Chương, Thân đã đâm rất nhiều nhát dao vào người chị, cướp đi toàn bộ số tiền có trong người chị cùng 1 chiếc điện thoại di động. Sau đó, Thân quay về nhà Nguyễn Vĩnh Bảo để tắm rửa, và cùng Bảo quay trở lại hiện trường để xem chị Chương đã chết hay chưa.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận còn thực hiện 11 vụ cướp giật, tài sản liều lĩnh, nguy hiểm khác. Trong đó phần lớn là các vụ cướp điện thoại di động, bóp ví phụ nữ và cả xe gắn máy. Địa bàn “ăn hàng” của các đối tượng là TP Biên Hòa và một số khu vực lân cận của tỉnh Đồng Nai.


Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Duy Văn

Bình luận
vtcnews.vn