Giấc ngủ say có giá hơn 71 triệu đồng

Pháp luậtThứ Ba, 06/07/2010 04:30:00 +07:00

(VTC News) – Sáng tỉnh giấc, chị Loan hốt hoảng thấy đồ đạc trong nhà mình có dấu hiệu khác thường. Kiếm tra tài sản, chị Loan phát hiện mất 71 triệu.

(VTC News) – Sáng tỉnh giấc, chị Loan hốt hoảng thấy đồ đạc trong nhà mình có dấu hiệu khác thường. Vào kiếm tra tài sản, chị Loan phát hiện mất 71 triệu đồng và 2 đồng hồ (trị giá khoảng 450 USD).


Ngày 5/7, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang truy xét đối tượng trong vụ đột nhập vào nhà gia đình chị Lê Thị Kim Loan (SN 1972 tại số 13, Kp1, P. Bửu Long, Đồng Nai) lấy trộm tài sản.

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 4/7, cả gia đình chị Loan ngủ quên đóng cửa ban công và bị kẻ gian đột nhập vào nhà. Sáng tỉnh giấc, chị Loan hốt hoảng thấy đồ đạc trong nhà mình có dấu hiệu khác thường.  Kiểm tra tài sản, chị Loan phát hiện mất 71 triệu đồng và 2 đồng hồ (trị giá khoảng 450 USD).

Vụ việc được gia đình chị Loan cấp báo đến Công an Biên Hòa (Đồng Nai). Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ.

* Trước đó, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cũng đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Tất Đạt (SN 1980 ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và Lê Hoàng Long (SN 1980, ngụ Kp3, P. Bửu Long, Đồng Nai), để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo nguồn tin, khoảng 15 giờ, ngày 4/7, lợi dụng chị Huỳnh Thị Trúc Thanh và Lê Thị Cẩm Vi (cùng thuê phòng ở tại Kp3, P. Bửu Long, Đồng Nai) đi làm vắng nhà, 2 đối tượng Đạt và Long cạy cửa phòng trọ lấy trộm 2 laptop.

Đi làm về, phát hiện mất tài sản, chị Thanh và chị Vi đến Công an phường Trung Dũng trình báo.

Qua truy xét, lực lượng chức năng nắm được thông tin 2 đối tượng trên đang rao bán 2 laptop trên địa bàn, Công an phường Trung Dũng đã nhanh chóng đến cửa hàng đồ điện tại KP1, P. Trung Dũng và phát hiện Đạt, Long đang tiêu thụ “chiến lợi phẩm”. Hai đối tượng ngay lập tức bị bắt giữ đưa về phường xử lý.


Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn