Dí roi điện vào cổ phụ nữ, cướp tài sản

Pháp luậtThứ Sáu, 02/07/2010 07:40:00 +07:00

(VTC News) – Đang đi trên đường tại Bến Cá, chị Trương bị đối tượng Nguyễn Văn Hùng dùng roi điện xông tới dí vào cổ để cướp dây chuyền.

(VTC News) – Ngày 2/7, Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý với đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1956, quê Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.


Theo nguồn tin, khoảng 12 giờ ngày 30/6, chị Huỳnh Thị Thùy Trương ( SN 1972, ngụ xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương), đang đi trên đường tại Bến Cát thì bị đối tượng Nguyễn Văn Hùng dùng roi điện xông tới dí vào cổ để cướp dây chuyền. Tuy nhiên, trong lúc đối tượng đang lăm le vào dây chuyền vàng trên cổ thì chị Trương vùng tay thoát được ra ngoài, truy hô quần chúng.

Thấy vậy, những người dân có mặt tại đây đã phối hợp với nhau bắt giữ tên Hùng giao cho Công an Bến Cát xử lý. Vụ việc đang được cơ quan chức năng, Công an Bến Cát (Bình Dương) điều tra làm rõ.

* Cùng ngày, Công an Bến Cát cũng cho biết, đang lập hồ sơ xử lý với các đối tượng gồm: Phan Thanh Hiểu (SN 1975, ngụ Quận 1, Tp HCM), Nguyễn Tấn Phúc (SN 1983), Lê Văn Phương (SN 1983, cùng ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Đình Nam (SN 1978, quê Thái Bình), để làm rõ hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo điều tra, khi các trinh sát ập vào bắt quả tang khi các đối tượng trên đang ghi phơi cá độ bóng đá, chủ yếu là các trận đấu bóng đá trong mùa World Cup. Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ được 2 xe môtô, 2 điện thoại di động, 2 phơi ghi cá cược và 12.200.000 đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn