Thua độ World Cup, vào ĐH Công nghiệp lừa đảo

Pháp luậtThứ Sáu, 02/07/2010 06:30:00 +07:00

(VTC News) – Tại cơ quan công an Nguyễn Văn Nam khai nhận nguyên nhân vào trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lừa đảo là do thua độ World Cup.

(VTC News) – Tại cơ quan công an Nguyễn Văn Nam khai nhận nguyên nhân vào trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lừa đảo là do thua độ World Cup, tính từ đầu World Cup 2010 đến nay Nam thua độ trên 13 triệu đồng.

Ngày 1/7 cơ quan CSĐT công an Q. Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1980, ngụ xã Hưng Long, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, tạm trú Q. Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (trụ sở trên đường Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp).

Theo hồ sơ vụ án, chiều 30/6 Nguyễn Văn Nam điều khiển chiếc xe máy loại đắt tiền đến bãi xe trường Đại học Công nghiệp TP.HCM gửi để thực hiện âm mưu lừa đảo. Sau khi lấy phiếu giữ xe xong Nam ra về.

30 phút sau Nam mượn 1 xe gắn máy cũ nát của 1 người bạn và lại đến bãi giữ xe của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM này để gửi tiếp... Khi Nam dùng chính phiều gửi của xe cũ này để vào lấy chiếc xe máy đắt tiền mình đã gửi trước đó để mang ra ngoài thì bị các bảo vệ tại đây phát hiện bắt giữ giao cho công an Q. Gò Vấp xử lý.

Tại cơ quan công an Nguyễn Văn Nam khai nhận nguyên nhân vào trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lừa đảo là do thua độ World Cup. Nam khai nhận, tính từ đầu World Cup 2010 đến nay Nam thua độ đá bóng trên 13 triệu đồng. Do không có khả năng trả nợ cá cược nên Nam đã nghĩ ra cách lừa đảo trên nhưng đã bị các nhân viên bảo vệ tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM phát hiện bắt giữ.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn