Truy nã nữ kế toán phường “ôm” 10 tỷ đồng bỏ trốn

Pháp luậtThứ Ba, 08/06/2010 07:16:00 +07:00

(VTC News) - Theo tài liệu của CQCA, tổng số tiền đã thống kê Nga vay từ phía người bị hại đã lên tới con số trên 10 tỷ đồng khó có khả năng lấy lại.

(VTC News) - Lợi dụng danh nghĩa là kế toán của UBND phường Đông Thọ, Lê Thị Ánh Nga (SN 1975), ở phố Thành Thái, phường Đông Thọ (Thanh Hóa) đã lừa vay của nhiều người số tiền trên 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn...


Đối tượng Lê Thị Ánh Nga 
Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, từ tháng 9/2009 đến khi bỏ trốn với vỏ bọc là kế toán của UBND phường Đông Thọ (TP.Thanh Hóa,) Nga đã lừa đảo bằng hình thức vay tiền với lãi suất cao.

Khi tạo dựng được lòng tin, Nga mượn trích lục đất của nhiều người để thế chấp vay tiền các ngân hàng nhằm “đầu tư bất động sản” sau đó khất lần lữa rồi trốn tránh trách nhiệm.

Tin lời Nga, chị P (ở phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) mở hầu bao cho Nga vay 7 tỷ đồng với lãi suất 3% tháng nhưng sau đó Nga không trả cả gốc lẫn lãi. Ông T (phường Nam Ngạn TP.Thanh Hóa) cũng là một trong những nạn nhân của Nga. Khi “nữ quái” này tỉ tê chiêu bài lãi suất cao, ông T đã cho Nga vay 1,8 tỷ đồng để sau đó mất trắng.

Theo tài liệu có được của cơ quan CA, tổng số tiền đã thống kê Nga vay từ phía người bị hại đã lên tới con số trên 10 tỷ đồng khó có khả năng lấy lại được.

Hiện cơ quan công đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đối với Lê Thị Ánh Nga.

Lê Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn