Mua xe cũ vào bãi xe đổi 8 xe mới đắt tiền

Pháp luậtThứ Hai, 31/05/2010 02:04:00 +07:00

Với thủ đoạn mua một xe máy rẻ tiền, đem vào bãi gửi xe để lấy vé... Thịnh và đồng bọn đã lấy được 8 chiếc xe máy đắt tiền.

Với thủ đoạn mua một xe máy rẻ tiền, đem vào bãi gửi xe để lấy vé, sau đó xóa các số cũ, viết số mới vào các xe máy định lấy cho phù hợp với số vé xe để dắt ra ngoài, Thịnh và đồng bọn đã lấy được 8 chiếc xe máy đắt tiền.

Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết đã kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 7 bị can về hai tội danh trên.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Vũ Văn Thịnh, Trần Quốc Hoàng, Đào Đức Long, Đào Văn Trường, Nguyễn Đình Tráng, Tạ Văn Uyên và Bùi Xuân Thịnh (đều trú tại huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội).

Kết luận điều tra nêu rõ, Vũ Văn Thịnh là đối tượng không nghề nghiệp, nhiều tiền án, tiền sự. Để có tiền ăn tiêu, Thịnh đã nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt xe máy đắt tiền ở các bãi gửi xe trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.Hải Phòng. Thịnh đã cùng đồng bọn dùng thủ đoạn mua một xe máy rẻ tiền, đem vào bãi gửi xe để lấy vé, sau đó xóa các số cũ, viết số mới vào các xe máy định lấy cho phù hợp với số vé xe và dắt xe đó ra ngoài.

Ngày 15/6/2009, khi Thịnh lấy chiếc Honda SH BKS 30H6-2735 thì bị bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Thịnh và đồng bọn đã khai nhận trong thời gian từ tháng 4/2009 đến 6/2009, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt 8 chiếc xe máy có giá trị cao và một số tài sản của chủ nhân để trong cốp những chiếc xe trên. Tổng trị giá các xe máy mà Thịnh và đồng bọn chiếm đoạt được khoảng 800 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được xe, Thịnh và đồng bọn đã giao cho Tráng, Uyên và Bùi Xuân Thịnh tiêu thụ tại Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh lân cận...

Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn