Tử hình kẻ vận chuyển ma túy bắn vào đầu Trung tá CA

Pháp luậtThứ Năm, 27/05/2010 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Vận chuyển 6 bánh heroin bị phát hiện, Thọ rút súng nhắm vào đầu Trung tá Võ Duy Bình - Công an thị xã Thái Hòa rồi bóp cò.

(VTC News) - Vận chuyển 6 bánh heroin bị phát hiện, Thọ rút súng nhắm vào đầu Trung tá Võ Duy Bình - Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An rồi bóp cò.

Bị cáo Nguyễn Tiến Thọ  
Sáng nay (26/5), Tòa phúc thẩm TAND tối cao Hà Nội xử lưu động tại TAND tỉnh Nghệ An đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm của TAND tỉnh Nghệ An phạt tử hình đối với Nguyễn Tiến Thọ (37 tuổi, trú Lê Chân, Hải Phòng) về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo nội dung bản cáo trạng sơ thẩm, ngày 14/2/2009, NguyễnTiếnThọ được một người đàn ông tên Khánh rủ đi xách ma túy với thù lao 1.000 USD/chuyến. Thấy tiền thù lao cao nên Thọ không ngần ngại nhận lời. Hai ngày sau (16/2), Thọ đón ô tô vào thị trấn huyện Quế Phong (Nghệ An) mua "hàng" còn Khánh đi xe máy vào sau.

Vào đến Nghệ An, Thọ và Khánh hẹn nhau sáng 17/2 sẽ giao nhận "hàng". Đúng như lời hẹn, rạng sáng 17/2, Khánh đã đưa cho Thọ một túi ni-lông màu đen trong đó đựng 6 bánh heroin, 1 khẩu súng K54 cùng với 5 viên đạn và số tiền công 1.000USD. Ngoài ra Khánh còn dặn Thọ “súng đã lên đạn, nếu gặp cảnh sát thì bắn để trốn thoát".

Trao đổi xong, Khánh chở Thọ đi xuống Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) bằng xe máy thì bị tổ tuần tra CSGT đang làm nhiệm vụ nơi đây kiểm tra giấy tờ. Quá trình kiểm tra, lực lượng tuần tra thấy Khánh cầm cái bọc màu đen với nhiều biểu hiện nghi vấn nên Trung tá Võ Duy Bình tiến lại gần xem xét. Bất ngờ Thọ rút súng ra nhắm vào đầu đồng chí Bình để bắn nhưng đạn không nổ, đối tượng tiếp tục lên đạn nhưng băng đạn bị rơi ra ngoài.

Vừa lúc đó lực lượng tuần tra ập vào khống chế Thọ, còn Khánh lợi dụng lúc sơ hở trốn thoát được. Tại hiện trường, tổ công tác thu được 6 bánh heroin (nặng 2.082 gam), 1 khẩu súng K54, một băng đạn 5 viên, 1 cân tiểu li.

Trước đó, vào sáng 28/9/2009, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Thọ 15 năm tù giam cho hành vi giết người đang thi hành công vụ, án tử hình vì vận chuyển ma túy, tổng mức hình phạt tử hình.

Sáng nay (26/5), bị cáo Thọ xin được giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ. ĐHXX tuyên y án tử hình như bản án sơ thẩm đã tuyên của TAND tỉnh Nghệ An. Riêng đối tượng Khánh đã bỏ trốn đến nay vẫn chưa ra đầu thú.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn