Nghi án bé 18 tháng tuổi bị osin bắt cóc từ Nam ra Bắc

Pháp luậtThứ Ba, 25/05/2010 10:11:00 +07:00

(VTC News) – “Tôi đã tin tưởng giao chìa khóa nhà và con cái cho người giúp việc. Ai ngờ sự việc lại ra nông nỗi này”.

(VTC News) –  Chị Bùi Thị Minh Thư (26 tuổi, ngụ ở Quận 1 TPHCM) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc như trong phim hành động xảy ra với chính mình: “Tôi đã tin tưởng giao chìa khóa nhà và con cái cho người giúp việc. Ai ngờ sự việc lại ra nông nỗi này”. 

Chị Bùi Thị Minh Thư và cháu Đỗ Gia Tuệ  
Theo lời kể của chị Minh Thư, tối 28/4, do có công việc gấp ngoài Hà Nội nên chị giao chìa khóa nhà và con gái Đỗ Gia Tuệ (SN 3/11/2008) cho người giúp việc tên là Đỗ Thị Thu Hồng (trú tại phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Tuy nhiên, kể từ 10 giờ sáng ngày 29/4, chị Thư không thể liên lạc với chị Hồng qua cả 2 số điện thoại 091.371.3XXX và số 0121.559.8XXX.

Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, ngày 30/4 chị Thư lập tức trở về TP.HCM thì phát hiện chị Hồng và con gái mình đã… biến mất. “Con gái tôi bị bệnh thiếu máu, đang theo sự điều trị của bác sỹ. Nếu không được chữa trị thường xuyên có thể nguy hiểm tới tính mạng”.

Mọi nỗ lực của chị Thư rơi vào vô vọng. Ngày 2/5, chị Thư trình báo tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an phía Nam (C14B). Sau đó, chị được cơ quan Công an yêu cầu ra Bắc để tìm cháu Đỗ Gia Tuệ. Đêm 22/5, rạng sáng 23/5, lực lượng công an điều tra nhận diện được người giúp việc đang ở nhờ tại nhà một người quen tại tỉnh Yên Bái, cách Hà Nội hơn 200 km.

Ngay trong ngày, Đỗ Thị Thu Hồng đã được đưa về Hà Nội để tiếp tục làm rõ.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra thông tin chị Thư cho rằng, người chồng (đang trong quá trình giải quyết lý hôn tại tòa án quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tên Đ.N.S (trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có liên quan tới vụ việc này.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, chiều 24/5, chị Minh Thư đã gặp lại con sau gần 1 tháng mất tích. Việc có hay không chuyện bắt cóc cháu Đỗ Gia Tuệ vẫn đang được cơ quan điều tra, làm rõ.





P.H

Bình luận
vtcnews.vn