Côn đồ hung dữ đuổi chém, bắt cóc học sinh lớp 9

Pháp luậtThứ Hai, 12/04/2010 01:19:00 +07:00

Miệng nồng nặc hơi rượu, mắt đỏ hoe, Hạnh lấy dao nhọn lao ra đường đuổi chém cháu Đông...

Miệng nồng nặc hơi rượu, mắt đỏ hoe, cho rằng bị Đông nhìn đểu, Hạnh quay ra chửi và dùng tay đấm thẳng vào mặt cháu Đông. Chưa dừng lại ở đó, tên côn đồ chạy vào nhà mình lấy dao nhọn lao ra đường đuổi chém cháu Đông.

Sau hai giờ bắt giữ cháu Đoàn Văn Đông (SN 1995), học sinh lớp 9A trường THCS Ngũ Lão, ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và khóa trái cửa, cố thủ trong phòng ở tầng 2 nhà mình, cuối cùng đối tượng Đỗ Văn Hạnh, SN 1992, ở Khuông Lư, xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Nạn nhân bị bắt cóc đang điều trị tại bệnh viện

Khoảng 19h ngày 10/4, cháu Đoàn Văn Đông đang trên đường đi học về thì gặp Đỗ Văn Hạnh từ đám cưới, đi về gần đến nhà hắn. Miệng nồng nặc hơi rượu, mắt đỏ hoe, cho rằng bị Đông nhìn đểu, Hạnh quay ra chửi và dùng tay đấm thẳng vào mặt cháu Đông. Chưa dừng lại ở đó, tên côn đồ chạy vào nhà mình lấy dao nhọn lao ra đường đuổi chém cháu Đông.

Khi phát hiện sự việc, những người dân xung quanh chạy tới thì Hạnh tay cầm dao nhọn khống chế, đưa cháu Đông lên tầng 2 nhà hắn, khóa trái cửa cố thủ. Lúc này người nhà, hàng xóm của Hạnh đến rất đông, thuyết phục hắn thả cháu Đông ra nhưng tên này nhất định không chịu mà cố thủ ở bên trong cùng con tin.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên nhanh chóng có mặt, kết hợp cùng gia đình thuyết phục đối tượng. Đến 21h cùng ngày, Hạnh chấp nhận mở cửa ra khỏi phòng, xuống tầng 1 nói chuyện với mẹ hắn là bà Cao Thị Hợi (SN 1959). Lúc này, đối tượng vẫn một tay cầm hung khí, một tay ôm chặt, khống chế con tin.

Khi hắn vừa xuống đến tầng 1, lợi dụng lúc hắn đang phân tán tư tưởng lực lượng phá án bất ngờ từ chỗ ẩn nấp lao ra tước hung khí từ tay đối tượng và quật ngã hắn, giải cứu cho cháu Đông. Do bị đối tượng dùng dao đâm vào chỗ hiểm ở vùng thắt lưng trước đó, ra nhiều máu nên sau khi được giải cứu, cháu Đông đã ngất lịm phải đưa vào bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng cấp cứu. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp.

Được biết, thời gian gần đây Hạnh tỏ ra hư hỏng, thường xuyên dạt nhà đi bụi. Công an xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên xác nhận, gần đây Hạnh cũng có biểu hiện nghiện ma túy và giao du với một số thanh niên hư hỏng tại huyện Thủy Nguyên.

Công an huyện Thủy Nguyên đang khẩn trương điều tra để xử lý Đỗ Văn Hạnh trước pháp luật.




Theo An ninh thủ đô

Bình luận
vtcnews.vn