Đi mua dâm vào tròng "kịch bản" của nhóm cướp

Pháp luậtThứ Sáu, 09/04/2010 08:21:00 +07:00

Bốn giờ sáng 7/4/2010, anh Hồ Quốc B.lưu thông trên QL1A thì được một cô gái đứng ven đường rủ mua bán dâm.

Bốn giờ sáng 7/4/2010, anh Hồ Quốc B. (ngụ KP3, thị trấn Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy BS: 52L7- 0727 lưu thông trên QL1A đến đoạn gần ngã tư An Sương, P.Trung Mỹ Tây, Q12 thì được một cô gái đứng ven đường rủ mua bán dâm.

Các bộ phận xe gắn máy được tháo rời tìm thấy ở khu nhà trọ 
Chưa kịp có hành động gì thì anh B. đã bị ba thanh niên lạ mặt xông đến dùng vũ lực khống chế cướp tiền và điện thoại di động (ĐTDĐ)... Quá hoảng sợ, anh B. vùng chạy liền bị một tên trong bọn đuổi theo, đến khi anh chạy vào nhà dân kêu cứu thì chúng mới ra hiệu cho đồng bọn tẩu thoát cùng với chiếc xe máy của anh.

Đến 10 giờ cùng ngày, CAQ12 đã có đầy đủ chứng cứ để bắt giữ nhóm cướp gồm: vợ chồng Trần Thị Thanh Hải (SN 1990, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Viết Thịnh (SN 1972, ngụ KP1, P.Tân Thới Nhất, Q12), Trần Thanh Dũng (SN 1985) và Huỳnh Văn Kiệt (SN 1984, em vợ và em họ của Thịnh) ngay tại nhà trọ thuộc P.Tân Chánh Hiệp, Q12.

Chúng khai nhận trước đó cũng bằng thủ đoạn trên, chúng đã cướp của một thanh niên một ĐTDĐ và 100.000 đồng... Thịnh là con nghiện, em vợ y là Dũng cũng từng có tiền án về hành vi “giết người”. CAQ12 đã khởi tố Hải, Thịnh, Dũng, Kiệt về hành vi “cướp tài sản” và thông báo cho những ai là nạn nhân của bọn chúng xin đến Đội CSĐTTP về TTXH CAQ12 để được giải quyết.


Trần Thị Thanh Hải, Nguyễn Viết Thịnh, Trần Thanh Dũng, Huỳnh Văn Kiệt 

Trước đó, lúc 22 giờ 50 ngày 1/4/2010, một vụ cướp tương tự đã xảy ra tại khu vực đất trống KP4, P.Hiệp Thành, Q12. Nạn nhân là tài xế xe ôm Huỳnh D. (ngụ KP8, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã bị một cô gái 25 tuổi, cao khoảng 1,55 mét, mặt xương có nhiều mụn, tóc ngang vai mồi chài mua bán dâm, lập tức bị ba gã thanh niên cao to đi trên hai xe gắn máy ép sát chặn đường dùng dao đâm vào ngực và lưng cho đến khi anh bỏ chạy. Chúng đã cướp xe gắn máy BS: 49F1-2666 của anh D. rồi bỏ trốn.

Xe tang vật 
Mặc dù thủ đoạn nêu trên là không mới nhưng vẫn có nhiều nạn nhân bị xâm hại, nhất là các tài xế xe ôm. Do vậy, mọi người cần cảnh giác với hành vi “giả gái mại dâm để cướp tài sản”...

Theo Công an TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn