Bị ghi cảnh say sưa, thuê xã hội đen giết đồng nghiệp

Pháp luậtThứ Năm, 01/04/2010 01:24:00 +07:00

Một lần, Phương uống rượu say, anh Soi dùng điện thoại di động chụp ảnh, báo cáo lãnh đạo công ty. Bị lãnh đạo nhắc nhở, Phương nảy sinh ý định trả thù anh Soi.

Một lần, Phương uống rượu say, anh Soi đã dùng điện thoại di động chụp ảnh, báo cáo lãnh đạo công ty về việc này. Do bị lãnh đạo nhắc nhở, Phương nảy sinh ý nghĩ phải trả thù anh Soi cho “hả giận”.

Bị cáo Đồng Xuân Phương tại tòa 
Ngày 31/3, TAND  TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đồng Xuân Phương (SN 1975, trú tại số nhà 11/73 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) bị Viện kiểm sát truy tố về tội “giết người”.

Đồng Xuân Phương và anh Nguyễn Văn Soi cùng làm việc tại Công ty cổ phần xây dựng 204, thuộc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng. Một lần, Phương uống rượu say, anh Soi đã dùng điện thoại di động chụp ảnh, báo cáo lãnh đạo công ty về việc này. Do bị lãnh đạo nhắc nhở, Phương nảy sinh ý nghĩ phải trả thù anh Soi cho “hả giận”. Phương đã nhờ Đoàn Đức Lân (SN 1975, trú tại Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và Hoàng Ngọc Mạnh (tức Thắng, bạn của Lân) đánh “dằn mặt” anh Soi.

Ngày 21/6/2007, Mạnh đã gọi điện thoại hẹn anh Soi ra địa điểm vắng người (khu vực đang thi công cầu Thanh Trì-Hà Nội) để đánh “dằn mặt” theo kế hoạch đã bàn với Phương. Vừa gặp mặt, Mạnh đã rút dao đâm anh Soi 2 nhát vào đùi. Vết đâm mạnh, trúng vào động mạch chủ khiến anh Soi bị tử vong vì mất máu cấp.

Ngay chiều hôm đó, Phương biết tin anh Soi đã chết nên vội vàng xóa toàn bộ cuộc gọi đến và đi của Mạnh ở máy Phương. Nhưng do Mạnh gọi nhờ điện thoại của người bán nước gần khu vực xảy ra án mạng nên cơ quan điều tra đã lần ra đầu mối và bắt giữ Phương.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận đã thuê Mạnh đánh anh Soi, nhưng Phương không ngờ Mạnh đã “quá tay” với anh Soi. Biết tin anh Soi chết, Đoàn Đức Lân và Bùi Ngọc Mạnh đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.

Sau 5 lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung thêm, đến ngày 15/11/2008, TAND  TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt Phương lĩnh 17 năm tù giam về tội “giết người”. Không đồng ý với phán quyết trên, cả bị cáo và bị hại đã làm đơn kháng cáo lên TAND Tối cao để xét xử phúc thẩm vụ án.

Ngày 5/5/2009 sau khi xem xét vụ án, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã quyết định hủy bản án sơ thẩm do nhiều nội dung vụ án cần phải được làm sáng tỏ. Mặt khác, Tòa cấp phúc thẩm còn cho rằng, trong quá trình tố tụng đã có những vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến quá trình xét xử tại cấp sơ thẩm trước đó.

Đến ngày 31/3/2010, gần 3 năm sau khi vụ án xảy ra, TAND  TP.Hà Nội tiếp tục đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm lại. Xét thấy bản chất vụ án không thay đổi so với trước, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Phương lĩnh án 17 năm tù giam về tội “giết người” - bằng với mức án của lần xử trước.





Theo TTXVN

Bình luận
vtcnews.vn