Sinh viên thuê giang hồ xử người tình em gái

Pháp luậtThứ Ba, 30/03/2010 06:20:00 +07:00

Ngày 29/3, CSĐT TPHCM đã quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng là SV thuê băng nhóm giang hồ dùng ôtô truy sát đối thủ bằng súng.

Vụ việc trên bắt nguồn từ việc Nguyễn Quốc Đại (24 tuổi, quê Gia Lai, SV Đại học Sài Gòn) phát hiện Đặng Anh Cường có quan hệ tình cảm với em gái của mình nên Đại đã cấm và đe dọa Cường không được qua lại với em gái mình nữa. Cường nói lại với Trần Đức Vinh (tức Vinh 32 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM) là mình bị Đại đe dọa nên nhờ tay anh chị ở khu cầu Bình Triệu dằn mặt Đại.

Ngày 29/3, cơ quan cảnh sát điều tra TP.HCM đã quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng là sinh viên, thuê băng nhóm giang hồ dùng ôtô truy sát đối thủ bằng súng vào trưa ngày 20/3.

Các đối tượng bị khởi tố hình sự và bắt tạm giam gồm: Trần Văn Quang (42 tuổi, quê Nam Định, ngụ tại quận 12, TP.HCM), Võ Mạnh Long (24 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa, ngụ tại phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM); Nguyễn Đăng Trung (24 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Trần Đức Cường (tức Cường “lì”, 23 tuổi) cả hai là sinh viên trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM về hành vi cố ý gây thương tích.

Như VTC News đã đưa tin, vào lúc 11h30 ngày 20/3, tại quán cà phê 3A, Đặng Văn Cường (23 tuổi, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa, tạm trú tại khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) đang ngồi uống cà phê thì bất ngờ một nhóm thanh niên khoảng 8 người đi 3 xe máy và 1 xe ô tô hiệu Ford Everest mang biển số 52P -5417 chạy tới.

Chiếc ô tô nhóm Đại dùng để đi xử nhau

Vừa bước vào quán, cả nhóm lao đến tấn công Cường bằng dao, gậy… khiến anh này gục ngay tại chỗ. Thấy vậy, Trần Đức Vinh (người ngồi trong quán) chạy tới ngăn cản cũng bị nhóm này tấn công làm bị thương ở đầu.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên lên ô tô tẩu thoát. Tang vật thu giữđược của nhóm gây án gồm: Một khẩu súng bắn điện màu đen dài khoảng 15cm hiệu FBQ 2009 –B, 800KV của đối tượng Hoàng Xuân Nam, hai bình xịt hơi cay, nhiều dao và gậy…

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hiệp Bình Chánh kết hợp Công an quận Thủ Đức nhanh chóng truy tìm các đối tượng trong băng nhóm. Sau 10 giờ truy tìm, các đối tượng gồm: Quang, Trung, Cường “lì”, Long … bị bắt tại phòng trọ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên bắt nguồn từ việc Nguyễn Quốc Đại (24 tuổi, quê Gia Lai, SV Đại học Sài Gòn) phát hiện Đặng Anh Cường có quan hệ tình cảm với em gái của mình nên Đại đã cấm và đe dọa Cường không được qua lại với em gái mình nữa. Cường nói lại với Trần Đức Vinh (tức Vinh 32 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM) là mình bị Đại đe dọa nên nhờ tay anh chị ở khu cầu Bình Triệu dằn mặt Đại.

Thấy vậy, Đại cũng tập hợp nhóm bạn anh em của mình gồm: Đăng Trung cùng Mai Ngọc Toàn (23 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú Q.Bình Thạnh), Võ Mạch Long và Trần Văn Quang (quê Vũng Tàu) cầu cứu.

Sau khi nghe vụ việc, Quang nhận lời rủ thêm một nhóm đàn em gồm: Lương Hoàng Sơn (40 tuổi), Hoàng Đình Trung (30 tuổi), Nguyễn Viết Thắng (23 tuổi) và Hoàng Sơn Nam (39 tuổi, tất cả cùng quê Nam Định) chuẩn bị 1 chiếc ô tô 7 chỗ ngồi, xe máy, 1 khẩu súng ngắn, 1 súng điện, 2 bình xịt hơi cay, 1 con dao đi gặp Cường và xảy ra vụ việc trên.

Sau khi xem xét điều tra, cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp 4 kẻ chủ mưu chính trong vụ án.


Theo Khoa học&Đời sống

Bình luận
vtcnews.vn