Đòi nợ thuê nổi lòng tham bắt cóc tống tiền giám đốc

Pháp luậtThứ Hai, 15/03/2010 07:22:00 +07:00

Sau khi "áp giải" nạn nhân về một quán cà phê trên đường Phổ Quang gần đó, 15 phút sau cô H. đến. Tại đây, cô H. buộc ông Ng. phải trả cho 45.000 USD...

Chủ mưu trong vụ án này là Đỗ Hữu Cầu và 4 đồng phạm khác bị truy tố về tội "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản". TAND TP.Hồ Chí Minh cho biết, ngày 29/3 sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Theo cáo trạng, giữa tháng 6/2008, Đỗ Hữu Cầu ký hợp đồng với cô C.H.H. (quận Tân Bình) đòi nợ thuê 45.000 USD. Theo đó Cầu sẽ thực hiện bắt giữ anh Tr. Ng. (Việt kiều Australia, 35 tuổi) - Giám đốc cũ của cô H. kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và trang trí. Theo thỏa thuận, nếu đòi được số tiền này thì Cầu sẽ được 22.500 USD.

Sau khi được cô H. cung cấp những thông tin về nhân dạng, xe ôtô và quy luật đi lại của ông Ng., đêm 22/6/2008, Cầu cùng đồng bọn đeo bám ông Ng. từ quán Cây Sung, quận Tân Bình sau đó theo sát đến đường Trường Sơn thì bắt giữ ông Ng.

Sau khi "áp giải" nạn nhân về một quán cà phê trên đường Phổ Quang gần đó, 15 phút sau cô H. đến. Tại đây, cô H. buộc ông Ng. phải trả cho 45.000 USD mà ông đã nợ cô. Tuy nhiên, sau một lúc lời qua tiếng lại và thấy không thể ép ông Ng. để lấy số tiền trên, cô H. bỏ về.

Thay vì trả tự do cho ông Ng., Cầu liền đổi kế hoạch, ép buộc ông Ng. phải gọi điện thoại về gia đình yêu cầu phải đưa 600 triệu để chuộc mạng. Sau nhiều lần thương lượng qua điện thoại, đến sáng hôm sau, gia đình ông Ng. cho biết chỉ chạy mượn được 110 triệu đồng, 4.400 USD và 2 lượng vàng.

Nhận được tiền, Cầu chiếm giữ là 26 triệu, 4.400 USD và 2 lượng vàng, số còn lại chia cho 4 tên đồng bọn.

Sau 10 ngày truy xét, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ được Cầu và  đồng bọn.

Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn