Đột nhập quán cà phê “đi một về hai”

Pháp luậtChủ Nhật, 14/03/2010 06:01:00 +07:00

Những vị khách đến quán thường đi xe máy một mình đến quán nhưng khi ra về họ chở thêm một cô gái trẻ, dáng vẻ rất tình tứ.

Những vị khách đến quán thường đi xe máy một mình đến quán nhưng khi ra về họ chở thêm một cô gái trẻ, dáng vẻ rất tình tứ.

Chủ quán cà phê Thanh Tuyền 
Từ thư của quần chúng kết hợp với quá trình quản lý địa bàn, các trinh sát của Đội CSĐTTP về TTXH CA quận 8, TP.HCM phát hiện quán cà phê Thanh Tuyền (giao lộ Tạ Quang Bửu - đường số 6 thuộc P6Q8) do Trần Thanh Tuyền (SN 1980, quê Vĩnh Long) làm chủ có nhiều dấu hiệu đáng ngờ: quán lá rất đơn sơ nhưng lượng khách chủ yếu là thanh niên ra vào tấp nập. Những vị khách này thường đi xe máy một mình đến quán nhưng khi ra về họ chở thêm một cô gái trẻ, dáng vẻ rất tình tứ.

Xác định đây là một quán cà phê trá hình, chủ quán cho tiếp viên đi bán dâm cho khách, lúc 19 giờ 45 ngày 7/3, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ8 ập đến quán cà phê Thanh Tuyền bắt quả tang chủ quán đang chuẩn bị điều hai tiếp viên đi “tiếp khách” tại nhà nghỉ gần đó.

Cùng lúc, một mũi trinh sát khác cũng đến khách sạn P.A (P5Q8) bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm tại phòng 001 và phòng 202. Chủ quán cà phê kiêm môi giới mại dâm và các cô gái trong đường dây được yêu cầu về cơ quan CA làm việc.

Bước đầu thị Tuyền khai nhận thấy bán cà phê không thu lãi cao nên mở quán cà phê và cho tiếp viên kích dục rủ rê bán dâm từ tháng 3-2009 đến nay. Mỗi lần “đi khách” giá 200 ngàn đồng, gái phải trả cho Tuyền 80 ngàn đồng.

 Đường dây của Tuyền có 8 tiếp viên kiêm gái mại dâm, là những cô gái trẻ, ở độ tuổi từ 17 đến 20 quê từ các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Đắk Lắk... Ban đầu, những cô gái này lên thành phố tìm việc, mong có thu nhập bằng công việc đàng hoàng nhưng khi lọt vào bàn tay của Tuyền, họ bị buộc trở thành những gái mại dâm.

Để các cô gái răm rắp phục tùng mình, Tuyền tỏ ra vẻ anh chị nhưng mặt khác lại thể hiện sự đỡ đần: trả tiền thuê nhà, nuôi cơm... Bù lại, các tiếp viên phải hết mình phục vụ khách để mang lại thu nhập cho thị. Mỗi ngày, từ “lao động” của những cô gái này, Tuyền bỏ túi từ 1,6 đến 2 triệu đồng. Khách hàng của đường dây mại dâm này chủ yếu là những khách đến uống cà phê. Ngoài ra, Tuyền còn tìm thêm một số khách quen ở những nơi khác rồi liên lạc qua điện thoại sau đó thị sẽ điều tiếp viên đến phục vụ.

CA quận 8 tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm kẻ đứng đầu đường dây mại dâm này cũng như những đối tượng mua dâm, đồng thời chuyển số gái mại dâm về trung tâm dạy nghề phụ nữ.

Theo Công an TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn