Nhiều 'bom tấn' ra mắt, người Việt vẫn chờ iPhone 5

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 02/07/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Cho dù, iPhone đang trở thành 'phổ thông' và nhiều Smartphone mới ra đời cũng hấp dẫn, nhưng đa số người dùng vẫn đang chờ đợi chiếc iPhone 5.

(VTC News) - Cho dù, iPhone đang trở thành 'phổ thông' và nhiều Smartphone mới ra đời cũng hấp dẫn, nhưng đa số người dùng vẫn đang chờ đợi chiếc iPhone 5 để 'lên đời' máy. Tại Việt Nam, iPhone là dòng sản phẩm được quan tâm đặc biệt trong phân khúc Smartphone.

Năm 2012 được coi là năm đại hoạ trong phim ảnh, thế nhưng đối với làng công nghệ thế giới thì đây là năm mà họ được đem đến từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác, đầu tiên trên thị trường máy tính bảng là New iPad của Apple, tiếp đến là  Microsoft với sự ra mắt của Surface, mới đây nhất là Nexus 7 của Google.

Trên thị trường Smartphone, những hãng công nghệ cũng nhanh chóng đưa ra những sản phẩm mới để tránh bị tụt hậu.

 

HTC với dòng Series One đã cho thấy một sự đổi mới về tư duy phát triển, dường như hãng đã bớt ồ ạt ra đời nhiều dòng máy thuộc phân khúc khác nhau và tập trung vào một số sản phẩm chất lượng. HTC One X thực sự là một chiếc Smartphone tốt với thiết kế chắc chắn vỏ kim loại và hơn hết là camera 8.0 đem đến hình ảnh, tốc độ chụp ấn tượng.

 

Nokia chứng minh rằng, họ vẫn là một cái tên đáng gờm mặc dù Windows Phone chưa thực sự được nhiều người lựa chọn, nhưng Lumia đã được nhắc đến nhiều hơn. Đặc biệt, trong năm 2012 Nokia đã giới thiệu chiếc 808 PureView với camera 41.0, chiếc Symbian này là một sự trình diễn công nghệ nhiều hơn là trình diễn về một sản phẩm thương mại ấn tượng. Nokia đã chứng minh rằng với tiền đề hiện có, họ có thể đi xa hơn trong tương lai.

Vụ cháy Galaxy S III làm giảm uy tín của chiếc máy này

Hãng điện tử Hàn Quốc với Android cũng rất nổi trên thị trường, khi trong năm 2012 họ lần lượt trở thành nhà sản xuất điện thoại và sản suất Smartphone lớn nhất thế giới, dòng Galaxy cũng gây được tiếng vang với sự ra đời của Galaxy S3.

Ví von một cách ngộ nghĩnh, chiếc điện thoại thứ 1, thứ 2, thứ 3 và thứ 4 người ta chọn Nokia, chiếc điện thoại thứ 6, thứ 7 iPhone là sản phẩm ưa chuộng, đến chiếc điện thoại thứ 8 thì khách hàng bắt đầu nghĩ đến nhiều lựa chọn hơn, đó có thể là iPhone, HTC, Samsung, Sony hoặc vẫn là Nokia. Thế nhưng, đến chiếc điện thoại thứ 9 của người dùng, liệu Apple có làm cho họ quên Android hoặc Windows Phone hay không?

Trong thời gian này, người ta có quyền nghĩ đến một chiếc máy mà họ cho rằng sẽ 'khác biệt', không chỉ bởi CEO Foxcoon tuyên bố: 'iPhone 5 sẽ khiến Galaxy S3 mất mặt', mà bởi sản phẩm của Apple từ trước đến nay đều có khả năng đưa khách đến xếp hàng một cách tự nhiên để mua sản phẩm của họ.

Đồn thổi và chờ đợi iPhone 5

Đây là chiếc iPhone thứ 5, trên thực tế là iPhone thứ 6 của Apple và theo như logic giới thiệu sản phẩm này từ trước đến nay của Táo, iPhone 5 sẽ thay đổi về mặt thiết kế.

Từ iPhone 3GS đến iPhone 4 là một cuộc cách mạng thực sự của Apple về thiết kế và từ iPhone 4S đến iPhone 5, chúng ta có thể chứng kiến những điều tương tự.

iOS 6 là hệ điều hành mà Apple đã chuẩn bị để tích hợp trên iPhone 5

Đây là năm kỉ niệm 5 năm ra đời của iPhone 5, có lẽ Apple muốn dành nhiều sự ngạc nhiên hơn cho mọi người.

iPhone 5 không chỉ là chiếc điện thoại kỉ niệm, đây còn là sản phẩm sẽ quyết định rất nhiều đến giá cổ phiếu của Apple, bởi đây là chiếc điện thoại đầu tiên ra mắt trong thời kì hậu Steve Jobs. CEO Tim Cook có lẽ hiểu rằng, ngày mà ông cầm chiếc iPhone 4S trên tay sẽ không có nhiều ý nghĩa với cuộc đời ông hơn ngày mà ông cầm chiếc iPhone 5 giới thiệu với các nhà phát triển, người dùng và các đối tác tại sự kiện sắp tới.

Hiện tại, điều thắc mắc là Apple bao giờ sẽ đưa chiếc iPhone 5 ra công chúng?


'Chắc không lâu, có quá nhiều khoảng thời gian để HTC, Nokia và Samsung đang giành lấy khách hàng của Apple và họ sẽ không để cho các khách hàng... hết tiền rồi mới ra mắt sản phẩm của mình', Phạm Trọng Thắng (thành viên Macvn) cho biết. Hiện Thắng vẫn đang dùng iPhone 3GS và mặc dù rất muốn 'đổi máy' nhưng anh chàng vẫn quyết đợi iPhone thay vì lựa chọn một số sản phẩm khác cũng được đánh giá tốt trên thị trường hiện nay.

Nhiều người đang tò mò không hiểu Apple sẽ đem đến những điều gì trong chiếc iPhone thế hệ thứ 6 của mình?

Nhiều lời đồn đoán trên các trang công nghệ như Mac Rumors, Engadget, Slashgear hay Cnet rằng Apple sẽ ra mắt chiếc iPhone 5 vào tháng 10, là thời điểm khi sức mua của người dân Mỹ và châu Âu lên cao với mùa Noel vào tháng 12. Tuy nhiên, iPhone 5 là một sản phẩm mang tính dài hạn của Apple và hơn nữa khá đắt đỏ, thế nên Apple có thể ra mắt sản phẩm này sớm hơn để nhiều nhóm người dùng khác nhau chuẩn bị khả năng tài chính của mình để mua iPhone 5.

'Nếu bạn là một doanh nhân mạnh về tài chính, bạn thích mua iPhone hay thậm chí là Vertu lúc nào thì mua, nhưng đối với một học sinh, hay sinh viên thì phải để dành, làm thêm để có chiếc máy của mình', Thắng nói thêm.

iPhone là lựa chọn... an toàn

iPhone có lẽ là Smartphone có độ trượt giá thấp nhất trên thị trường hiện nay, kể từ khi ra mắt vào ngày 5/10/2011 đến hiện tại, giá iPhone 4S vẫn được giữ nguyên. Trong khi, iPhone 4 vẫn được ưa chuộng và kể cả bán lại đi chăng nữa iPhone bán cũng nhanh và giữ giá hơn nhiều thương hiệu khác.

'Không khó lắm để bán một chiếc iPhone 4 hoặc 4S, chỉ cần máy tốt và rẻ hơn giá mới từ 2 - 3 triệu là... bay ngay', Lê Hải Bằng - một người dùng iPhone chia sẻ. Đối với những chiếc máy khác mà Bằng cũng đã từng sở hữu như Galaxy S II, LG Optimus thì việc bán lại mất nhiều thời gian, cũng như bị 'ép' giá hơn.

'Thế nên, em dùng con iPhone 4 cũ khá lâu rồi, cũng muốn đổi máy nhưng bao giờ ra iPhone 5 ra thì đổi... mà nhiều khi, iPhone rất lạ là khi con mới ra đời thì con cũ cũng không giảm giá bao nhiêu nên cứ cũng yên tâm mà chờ đợi, không việc gì phải vội'.

Tại cửa hàng chuyên bán đồ Apple - Gió Biển (Khâm Thiên), nhân viên cho biết, ở đây bán nhiều phụ kiện nhưng tập trung vào sản phẩm của Apple, và phụ kiện dành cho iPhone bao giờ cũng có sẵn nhất, đắt hàng nhất và cũng... đắt đỏ nhất, bởi các nhà sản xuất phụ kiện luôn tập trung vào sản xuất sản phẩm 'ăn theo' có lượng người dùng đông đảo này: 'Phụ kiện iPhone như miếng dán màn hình, ốp bảo vệ bao giờ cũng có sẵn... trong khi các hãng khác đôi khi phải cắt miếng dán màn hình, không có hoặc rất hiếm ốp lưng'. Điều này cho thấy, iPhone luôn dành được sự quan tâm rất lớn của mọi người.

Một khảo sát nhanh đối với người yêu công nghệ cho thấy, 8/10 người được hỏi là iPhone bắt đầu... nhàm vì quá phổ thông, thế nhưng 6/10 người được hỏi cho biết họ sẽ cân nhắc 'đổi' iPhone 5, nếu muốn 'lên đời' chiếc điện thoại của mình.

Bảo Anh



Bình luận
vtcnews.vn