Samsung: 'Cả thế giới biết Apple sử dụng đồ ăn trộm'

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 22/06/2012 10:30:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc chiến giữa 2 ông lớn về bằng sáng chế 3G đã khép lại và Samsung là người chiến thắng, khoản tiền Apple phải bồi thường chưa được tiết lộ.

(VTC News) - Cuộc chiến giữa Samsung và Apple về bằng sáng chế 3G đã khép lại và Samsung là người chiến thắng, khoản tiền Apple phải bồi thường chưa được tiết lộ.

Sáng nay, cuộc chiến giữa Samsung và Apple ở Hà Lan đã khép lại và phần thắng nghiêng hoàn toàn về phía Samsung. Tòa án tối cao Hà Lan tại Hague đã phán quyết Apple phải bồi thường cho Samsung vì đã vi phạm bằng sáng chế 3G. Các thiết bị vi phạm bao gồm những dòng sản phẩm cũ của Apple là iPad 2, iPhone 4.
Cuộc chiến Apple và Samsung dừng lại, Samsung là người chiến thắng 

iPad 3 và iPhone 4S và những dòng sản phẩm thế hệ sau của Apple  không nằm trong danh sách vi phạm vì Apple dùng chipset của Qualcomm (Qualcomm đã có giấy phép sử dụng những bằng sáng chế này của Samsung).

Tuy nhiên, Samsung không thể cấm bán những thiết bị vi phạm, việc mà nhà sản xuất Hàn Quốc có thể làm được chính là bắt Apple phải trả một khoản bồi thường. ‘Samsung có vẻ hài lòng với phán quyết của Tòa án ở Hague, bởi vì phán quyết này một lần nữa chứng minh với cả thế giới rằng Apple đang sử dụng các thành tựu và phát minh công nghệ phạm pháp’.

Cũng theo phán quyết này, Samsung tuyên bố: ‘chúng tôi sẽ đòi lại đầy đủ những gì mà Apple và các dòng sản phẩm của công ty này ‘ăn trộm’ của chúng tôi.’
Mục đích của Samsung là tuyên bố với thế giới iPad 2 và iPhone 4 là hàng 'ăn trộm' 

Vụ kiện này là cơn bão bằng sáng chế mới nhất giữa 2 ông lớn công nghệ Samsung và Apple. Cả hai đều đã và đang theo đuổi hàng chục vụ kiện về bằng sáng chế và giấy phép sử dụng công nghệ trên khắp thế giới.

Thùy Phương(Ảnh: GMS Arena)
Bình luận
vtcnews.vn