Nữ sinh Hà Thành vào vai bị cáo

Giáo dụcThứ Ba, 22/04/2014 07:06:00 +07:00

(VTC News) – Trong vai bị cáo, bị hại, nhân chứng…, các học sinh của trường THPT Lý Thường Kiệt (Hà Nội) đã chung tay tuyên truyền, tư vấn pháp luật.

(VTC News) – Trong vai bị cáo, bị hại, nhân chứng…, các bạn học sinh của trường THPT Lý Thường Kiệt (Hà Nội) đã chung tay tuyên truyền, tư vấn pháp luật tới nhiều người.

Chiều 21/4, tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt (quận Long Biên, Hà Nội), hàng trăm học sinh đã cùng nhau tìm hiểu về pháp luật thông qua Chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật.

Chương trình này do câu lạc bộ luật sư Long Biên tổ chức với mục đích tuyên truyền, tư vấn pháp luật miễn phí cho học sinh, cán bộ, giáo viên trường THPT Lý Thường Kiệt (Hà Nội) và cũng là để chào mừng Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Chiều 21/4, tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt (tổ 12, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội), hàng trăm học sinh đã cùng nhau tìm hiểu về pháp luật thông qua Chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật.
Chiều 21/4, tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt hàng trăm học sinh đã cùng nhau tìm hiểu về pháp luật thông qua Chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật.  
Được thực hiện dưới hình thức sân khấu hóa, các luật sư đã cùng với giáo viên và học sinh tham gia xây dựng phiên tòa giả định xét xử vụ án vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chương trình này đã thu hút được sự chú ý của hàng trăm học sinh nơi đây.

Các vai diễn như thẩm phán, kiểm sát viên do chính các luật sư đảm nhiệm trong khi các vai trò khác trong phiên tòa giả định như bị cáo, bị hại, người giám hộ, nhân chứng, hội thẩm do các giáo viên và học sinh của trường đảm nhiệm.

Không những thế, học sinh, cán bộ, giáo viên của trường còn được đưa ra các câu hỏi để luật sư giải đáp về các lĩnh vực pháp luật, đặc biệt vấn đề bạo lực học đường.
Các bạn học sinh của trường THPT Lý Thường Kiệt lần đầu được tham gia phiên tòa giả định tại trường
Các bạn học sinh của trường THPT Lý Thường Kiệt lần đầu được tham gia phiên tòa giả định tại trường 
Hàng trăm học sinh khác đã tham dự sự kiện này
Hàng trăm học sinh khác đã tham dự sự kiện này 
Đây cũng chính là hoạt động triển khai về việc giáo dục pháp luật, đạo đức, nếp sống cho học sinh, sinh viên ngành giáo dục, đào tạo Thủ đô năm học 2013 – 2014.

Đại diện Câu lạc bộ luật sư Long Biên cho biết đây là lần đầu tiên họ thử nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hình thức phiên tòa giả định ở đó đối tượng cần được tuyên truyền, giáo dục trực tiếp tham gia vào các vai, các tình huống giả định.

Nói về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật “lạ” này, luật sư Bùi Đình Ứng – Chủ nhiệm Câu lạc bộ luật sư Long Biên cho hay: “Làm như vậy là để các học sinh – đối tượng cần được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật – cảm nhận rõ nét và hiểu sâu hơn về những thông điệp vốn khô cứng của pháp luật một cách vui vẻ, nhẹ nhàng nhất”.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn