Một ngày làm việc của 8X 'bán mạng' chuyển giới

Giáo dụcThứ Bảy, 19/07/2014 02:06:00 +07:00

Khá có tiếng trong cộng đồng chuyển giới ở TP.HCM, cô gái Jessica hiện làm và dạy trang điểm, bầu sô, cho thuê đồ diễn. (Theo Zing)

Jessica là một người đã phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ. Cô tên thật là Nguyễn Hữu Toàn. Khi nhận ra giới tính thật của mình, đến năm 23 tuổi, Toàn quyết định sang Thái Lan thực hiện chuyển giới để có được hình dáng thiếu nữ như hiện tại. Cô là một thành viên sống tích cực và có tác động tốt tới cộng đồng đồng tính Việt

Jessica là một người đã phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ. Cô tên thật là Nguyễn Hữu Toàn. Khi nhận ra giới tính thật của mình, đến năm 23 tuổi, Toàn quyết định sang Thái Lan thực hiện chuyển giới để có được hình dáng thiếu nữ như hiện tại. Cô là một thành viên sống tích cực và có tác động tốt tới cộng đồng đồng tính Việt

Để được làm một cô gái đúng nghĩa, Jessica từng phải chịu đựng nhiều nghiệt ngã đến từ chính gia đình. Cô từng tự tử, rồi bỏ học đi lang thang làm nhiều nghề như hát đám ma, đám cưới, phục vụ nhà hàng. Sau đó cô chọn đi học nghề trang điểm. Nhiều năm trong nghề này, cô được cộng đồng LGBT biết đến.

Để được làm một cô gái đúng nghĩa, Jessica từng phải chịu đựng nhiều nghiệt ngã đến từ chính gia đình. Cô từng tự tử, rồi bỏ học đi lang thang làm nhiều nghề như hát đám ma, đám cưới, phục vụ nhà hàng. Sau đó cô chọn đi học nghề trang điểm. Nhiều năm trong nghề này, cô được cộng đồng LGBT biết đến.

Jessica còn đi hát ở quán bar, nhà hàng. Đầu năm 2013, cô tự mở nhóm nhạc cho riêng mình mang tên J'band, tập hợp những người chuyển giới, đồng tính.

Jessica còn đi hát ở quán bar, nhà hàng. Đầu năm 2013, cô tự mở nhóm nhạc cho riêng mình mang tên J'band, tập hợp những người chuyển giới, đồng tính.

Nhóm khoảng 15 người, mỗi lần tập khuyển khoảng 4-5 người tại phòng  rộng khoảng 20m2 của cô (Q.Bình Tân). Việc tập múa, hát thường diễn ra sau 12h, đó cũng là thời điểm Jessica bắt đầu công việc 1 ngày của mình.

Nhóm khoảng 15 người, mỗi lần tập khuyển khoảng 4-5 người tại phòng rộng khoảng 20m2 của cô (Q.Bình Tân). Việc tập múa, hát thường diễn ra sau 12h, đó cũng là thời điểm Jessica bắt đầu công việc 1 ngày của mình.

Có khi phòng ngổn ngang đồ, các thành viên ra bên ngoài hành lang tập múa, hát. Cô chia sẻ dự định sẽ thuê một địa điểm rộng hơn để tập luyện.

Có khi phòng ngổn ngang đồ, các thành viên ra bên ngoài hành lang tập múa, hát. Cô chia sẻ dự định sẽ thuê một địa điểm rộng hơn để tập luyện.

Jessica giữ vai trò trưởng nhóm, cô lên ý tưởng diễn xuất, biên đạo, chỉ dẫn từng thành viên tập văn nghệ. Cô cũng là người tìm các show diễn.

Jessica giữ vai trò trưởng nhóm, cô lên ý tưởng diễn xuất, biên đạo, chỉ dẫn từng thành viên tập văn nghệ. Cô cũng là người tìm các show diễn.

Tập luyện xong xuôi, các thành viên mới bắt đầu bữa ăn trưa khá muộn.

Tập luyện xong xuôi, các thành viên mới bắt đầu bữa ăn trưa khá muộn.

Ngoài nhóm nhạc, Jessica còn cho thuê trang phục, phụ kiện biểu diễn. Hầu hết các món đều do đôi bàn tay khóe léo của cô tự thiết kế. Sau giờ tập, cô tranh thủ xem lại danh sách khách hàng thuê đồ.

Ngoài nhóm nhạc, Jessica còn cho thuê trang phục, phụ kiện biểu diễn. Hầu hết các món đều do đôi bàn tay khóe léo của cô tự thiết kế. Sau giờ tập, cô tranh thủ xem lại danh sách khách hàng thuê đồ.

Cô dành thời gian bên gia đình.

Cô dành thời gian bên gia đình.

Trước khi phẫu thuật chuyển giới, Jessica bị chính gia đình không chấp nhận. Vì vậy năm 20 tuổi, cô rời nhà đi làm, đồng thời xăm lên lưng dòng chữ 'I wish i were a girl'(Tôi ước tôi là một cô gái).

Trước khi phẫu thuật chuyển giới, Jessica bị chính gia đình không chấp nhận. Vì vậy năm 20 tuổi, cô rời nhà đi làm, đồng thời xăm lên lưng dòng chữ 'I wish i were a girl'(Tôi ước tôi là một cô gái).

3 năm sau, Jessica trở thành một cô gái. Tuy nhiên mọi giấy tờ vẫn phải lấy tên thật của cô là Nguyễn Hữu Toàn.

3 năm sau, Jessica trở thành một cô gái. Tuy nhiên mọi giấy tờ vẫn phải lấy tên thật của cô là Nguyễn Hữu Toàn.

Thời gian trong ngày, Jessica sắp xếp để làm công việc trang điểm tại tiệm của mình. Cô cho biết: 'Sắp tới tôi sẽ kiếm mặt bằng rộng hơn để vừa làm trang điểm, dạy nghề này'.

Thời gian trong ngày, Jessica sắp xếp để làm công việc trang điểm tại tiệm của mình. Cô cho biết: 'Sắp tới tôi sẽ kiếm mặt bằng rộng hơn để vừa làm trang điểm, dạy nghề này'.

Buổi tối, trước khi cả nhóm nhạc chuẩn bị đi diễn, cô tự tay trang điểm cho mọi người. Công việc này mất khá nhiều thời gian, trung bình 2 tiếng.

Buổi tối, trước khi cả nhóm nhạc chuẩn bị đi diễn, cô tự tay trang điểm cho mọi người. Công việc này mất khá nhiều thời gian, trung bình 2 tiếng.

Tự trang điểm cho chính bản thân.

Tự trang điểm cho chính bản thân.

Trang điểm, mặc quần áo xong xuôi, Jessica và các cô gái chuyển giới khá nữ tính.

Trang điểm, mặc quần áo xong xuôi, Jessica và các cô gái chuyển giới khá nữ tính.

Jessica đã có bạn trai nhưng chưa công khai hoàn toàn. Thông thường, bạn trai là người đón cô đi diễn hàng đêm.

Jessica đã có bạn trai nhưng chưa công khai hoàn toàn. Thông thường, bạn trai là người đón cô đi diễn hàng đêm.

Hiện tại, Jessica không còn diễn nhiều như trước mà chỉ tìm chương trình cho các thành viên biểu diễn (Ảnh: NVCC).

Hiện tại, Jessica không còn diễn nhiều như trước mà chỉ tìm chương trình cho các thành viên biểu diễn (Ảnh: NVCC).

Như thương lệ, xong công việc mỗi đêm, cô và nhóm bạn lại tìm đến ăn tối ở quán hủ tiếu  rong quen thuộc trên đường Phan Văn Trị(Q.5).

Như thương lệ, xong công việc mỗi đêm, cô và nhóm bạn lại tìm đến ăn tối ở quán hủ tiếu rong quen thuộc trên đường Phan Văn Trị(Q.5).

Hơn 1 giờ đêm, Jessica mới về tới nhà. Cô thay quần áo, tắm rửa.

Hơn 1 giờ đêm, Jessica mới về tới nhà. Cô thay quần áo, tắm rửa.

'Bình thường có khi 3 giờ sáng mới xong việc, nên tôi phải ngủ đến gần trưa mới dậy. Thời điểm này cũng là bắt đầu một ngày mới của tôi', Jessica chia sẻ.

'Bình thường có khi 3 giờ sáng mới xong việc, nên tôi phải ngủ đến gần trưa mới dậy. Thời điểm này cũng là bắt đầu một ngày mới của tôi', Jessica chia sẻ.

Bình luận
vtcnews.vn