Điểm chuẩn dự kiến ĐH Hà Nội, Văn hóa, Công đoàn

Giáo dụcThứ Tư, 01/08/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News)- Ngay sau khi công bố điểm thi, một số trường ĐH lớn phía Bắc như ĐH Hà Nội, ĐH Văn hóa, ĐH Kinh doanh Công nghệ… đã đưa ra dự kiến điểm chuẩn.

(VTC News)- Ngay sau khi công bố điểm thi, một số trường ĐH lớn phía Bắc như ĐH Hà Nội, ĐH Văn hóa, ĐH Kinh doanh Công nghệ… đã đưa ra dự kiến điểm chuẩn.

Thí sinh dự thi ĐH năm 2012 (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Ông Lê Quốc Hạnh, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Hà Nội cho biết, nhìn chung điểm thi của các thí sinh vào trường năm nay cao hơn năm trước. Vì vậy dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng 1-2 điểm ở một số ngành như Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Trung Quốc.

Nhà trường xây dựng điểm trúng tuyển theo ngành, khối, chỉ tuyển nguyện vọng 1. Khối D điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2. Trường dành 200 chỉ tiêu xét tuyển theo quy định.

Theo thống kê của ĐH Công Đoàn, điểm thi năm nay của các thí sinh cũng cao hơn năm trước. Toàn trường có gần 2.900 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên. Chỉ tiêu năm nay của nhà trường là 2.000 sinh viên.

Dự kiến, điểm chuẩn ngành thấp nhất của trường năm nay là Bảo hộ lao động không dưới 15 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao là luật dự kiến ở mức 18,5 điểm.

Thí sinh lưu ý, điểm Anh văn của trường là hệ số 1. Trường xây dựng điểm trúng tuyển theo ngành học, kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi.

ĐH Công đoàn dành 90 chỉ tiêu đào tạo cán bộ công đoàn (gồm các ngành: Bảo hộ lao động, Quản trị kinh doanh, Xã hội học). Dành 300 chỉ tiêu cho đào tạo theo địa chỉ (gồm tất cả các ngành).

Điểm thi của các thí sinh vào ĐH Văn hóa Hà Nội khối C, D cũng cao hơn so với năm 2011. Toàn trường có hơn 1.500 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Chỉ tiêu năm 2012 của ĐH Văn hóa Hà Nội là 1.100 sinh viên.

Được biết, năm 2012, trường bổ sung thêm 3 chuyên ngành mới như Đạo diễn sự kiện, Biểu diễn âm nhạc và Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nhưng giữ nguyên chỉ tiêu do vậy dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng hơn năm trước. Nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Năm 2011, chuyên ngành Văn hóa du lịch có điểm chuẩn là 15,5 điểm với khối D1 và 16,5 với khối C, các chuyên ngành thuộc ngành Quản lý văn hóa có điểm chuẩn từ 14,5- 18,5 điểm.

GS.TS Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết điểm thi của thí sinh vào trường khối A, A1 năm nay cao. Điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo và theo khối thi, lấy theo điểm sàn của Bộ GD-ĐT và dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng tiếp theo.

Trường ĐH Thăng Long có 368 thí sinh đạt điểm tổng từ 13 điểm trở lên. Năm 2012, ĐH Thăng Long dự kiến sẽ tăng thêm 450 chỉ tiêu tuyển sinh ĐH từ 1.450 năm 2011 lên 1.900 chỉ tiêu năm 2012. Nhiều khả năng điểm chuẩn của trường sẽ bằng điểm sàn của Bộ.

Trường ĐH Công nghiệp Việt - Hung: Theo thống kê điểm thi của nhà trường có gần 550 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Với chỉ tiêu tuyển sinh của trường hệ ĐH là 1.500, dự kiến trường sẽ vẫn lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn như năm 2011 và tuyển hơn 50% chỉ tiêu tuyển sinh từ nguyện vọng bổ sung.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2: Ông Trịnh Đình Vinh - Phó hiệu trưởng, cho biết điểm xét trúng tuyển năm nay dự kiến sẽ cao hơn năm trước. Tổng số thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên là 3.100, trong khi chỉ tiêu của trường là 2.500. Dự kiến điểm chuẩn ngành thấp nhất ở nhóm ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm sẽ hơn 13 điểm. Các ngành đào tạo ĐH sư phạm sẽ có điểm chuẩn từ 17 trở lên.

Hoàng Anh(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn