Thí sinh thi môn đầu tiên trong thời tiết mát dịu

Giáo dụcThứ Bảy, 09/07/2011 07:02:00 +07:00

(VTC News) – Hàng nghìn thí sinh đang bước vào môn thi đầu tiên của đợt 2 vào ĐH, CĐ. Không khí khá trật tự, bình yên.

(VTC News)- Sáng nay 9/7, gần 600.000 thí sinh bắt đầu bước vào môn thi đầu tiên của khối B, C, D, N,T, H trong điều kiện thời tiết mát mẻ. Theo ghi nhận ban đầu của PV, không khí trường thi khá trật tự, bình yên.

Sáng nay, các thí sinh dự thi khối B sẽ làm bài môn Sinh theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút. Các thí sinh dự thi khối C, D và các môn năng khiếu sẽ làm bài thi môn Văn trong thời gian là 180 phút.

Tại Hà Nội, thời tiết mát mẻ như chiều lòng người. Ngay từ 5 giờ sáng, nhiều thí sinh và người nhà đã đi đến điểm thi.

Trường ĐH Y tế Công cộng năm nay số lượng hồ sơ nộp vào là 2.600 hồ sơ, với chỉ tiêu là 100. Theo ghi nhận của PV, sáng nay tại phòng thi 6.13 của trường ĐH Y tế Công cộng có một thí sinh bị bệnh tim tham gia dự thi. Các cán bộ coi thi đã cho thí sinh này uống thuốc trợ tim và em này đã làm bài thi một cách bình thường. 

Cổng trường ĐH Ngoại thương HN- ngôi trường mấy năm nay thu hút rất nhiều học sinh giỏi, từ sáng đã có đông phụ huynh chờ con đến thi. Ảnh chụp lúc 6 giờ 30 sáng 9/7. 

Một vài thí sinh sát giờ thi mới kịp đến. 

Tại TP.HCM, trong ngày thi đầu tiên của đợt 2, vì là ngày cuối tuần nên giao thông ở đây khá ổn định, hầu như các điểm thi giao thông đều thông thoáng, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh đến trường thi đúng giờ.

Tại điểm thi tiểu học Kỳ Đồng, Q.3 (hội đồng ĐH Quốc tế), ngay từ khi chưa đến 6h sáng, rất đông các thí sinh và phụ huynh đã có mặt để chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho môn thi đầu tiên được bắt đầu. Các giám thị, cán bộ thư ký cũng đến trường thi từ rất sớm để nghe phổ biến quy chế tuyển sinh từ lãnh đạo trường ĐH Quốc tế.

PGS TS Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) cho biết, năm nay trường tổ chức tập huấn cho những cán bộ tham gia kỳ thi từ rất sớm, kỹ, Toàn bộ các quy định nằm trong quy chế tuyển sinh đã được in thành cẩm nang, phát cho từng người để đọc trước.

Năm nay, trường có 1565 thí sinh với 61 phòng thi, 1 điểm thi duy nhất. Trong ngày thi đầu tiên, trường có hai khối thi là D1 và B, nên việc phân lọại đề thi cũng đã được thực hiện từ rất sớm để tránh có sai sót.

Ghi nhận của PV VTC News cho thấy, trường sử dụng phòng thi của HS tiểu học, nhưng một số bàn cũng phải ngồi 2 thí sinh do cơ sở vật chất còn thiếu thốn.

Lại xảy ra tình trạng bàn thi của HS tiểu học ngồi 2 thí sinh thi ĐH (ảnh: N.D) 

Dưới đây là một số hình ảnh TS làm bài thi tại trường ĐH Y tế công cộng Hà Nội, ĐH Ngoại thương Hà Nội và Học viện Ngoại giao:  

Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm môn Sinh học sáng 9/7 tại trường ĐH Y tế công cộng
Một thí sinh dự thi vào Trường ĐH Y tế công cộng không làm được bài đành ngủ gục trong phòng thi 
 Không khí làm bài thi tại trường ĐH Y tế công cộng diễn ra nghiêm túc, trật tự

Còn đây là hình ảnh phòng thi HV Ngoại giao (HN) khi các TS chuẩn bị làm bài thi đầu tiên đợt 2. 

Học viện Ngoại giao cũng là "tâm điểm" của nhiều tay ảnh, vì "hương sắc" của nhiều thí sinh thi vào đây. 
Bộ GD&ĐT đã nhắc nhở các giám thị không mắc những lỗi đáng tiếc như trong đợt 1 thi ĐH. 

Các vị phụ huynh chờ con trước cổng ĐH Ngoại thương HN. 
Còn ở HV Ngoại giao, các vị phụ huynh được xếp ghế ngồi chờ, rất lịch sự. 
Những ly trà đá miễn phí của SV tình nguyện HV Ngoại giao làm không khí thi như dịu lại. 

Nhóm PV

Bình luận
vtcnews.vn