Không biết ngoại ngữ giống như ra trận mà không có súng

Giáo dụcThứ Tư, 30/07/2014 02:36:00 +07:00

(VTC News) - Tại lễ tổng kết năm học 2013 - 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dành nhiều thời gian để nói về tầm quan trọng của việc học và thi ngoại ngữ.

(VTC News) - Tại lễ tổng kết năm học 2013 - 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dành nhiều thời gian để nói về tầm quan trọng của việc học và thi ngoại ngữ hiện nay.

Trong 3 phương án của kỳ thi quốc gia chung 2015 đang được đưa ra xin ý kiến dư luận, Bộ GD-ĐT đều đưa môn ngoại ngữ là môn bắt buộc.

Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng hiện nay.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dạy và học ngoại ngữ hiện nay
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dạy và học ngoại ngữ hiện nay
Để nâng cao chất lượng của việc dạy và học ngoại ngữ trong thời điểm hiện nay, Bộ GD-ĐT cũng đề cập đến việc thay đổi phương pháp giảng dạy của chính các giáo viên.

 

Thi Ngoại ngữ bắt buộc là thông điệp cho toàn xã hội, rằng từ nay, ngoại ngữ quan trọng không kém Toán, Văn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
 
Bộ GD-ĐT cũng sẽ chuyển định hướng chương trình từ dạy ngôn ngữ sang dạy học giao tiếp với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực tiếng và phương pháp dạy học.


Tương lai gần, Bộ sẽ thành lập và đưa Trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc gia vào hoạt động.

Trước yêu cầu của Bộ GD-ĐT, đại diện Sở GD-ĐT các tỉnh miền núi cho rằng việc bắt buộc thi ngoại ngữ sẽ gây khó cho các địa phương này vì không có đủ điều kiện cho việc học tập.

Chia sẻ quan điểm cùng lãnh đạo các địa phương có mặt tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng các địa phương phải nghiên cứu thật kỹ về vấn đề dạy và học ngoại ngữ. Phó Thủ tướng cũng đồng tình với quan điểm của Bộ GD-ĐT là đặt môn thi ngoại ngữ thi như quốc tế.
Việc dạy và học ngoại ngữ cần có nhiều thay đổi để đáp ứng nhu cầu hội nhập
Việc dạy và học ngoại ngữ cần có nhiều thay đổi để đáp ứng nhu cầu hội nhập 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Thi ngoại ngữ bắt buộc là thông điệp cho toàn xã hội, rằng từ nay, ngoại ngữ quan trọng không kém Toán, Văn. Chúng ta không được quên là bây giờ Việt Nam thực chất là một bộ phận của nền kinh tế thế giới rồi. Chúng ta đảm bảo đào tạo con em chúng ta tới đây phải là công dân toàn cầu. Có những người ví von là bây giờ mà không biết ngoại ngữ giống như ra trận mà không có súng”.

Ông Đam cũng giải thích thêm việc định hướng cho con em học, bắt thi Ngoại ngữ không có nghĩa là bắt ngay lập tức các cháu ở miền núi cũng phải thông thạo ngoại ngữ như ở Hà Nội hay TP.HCM.

Bộ GD-ĐT sẽ có lộ trình, sẽ có các bước đi phù hợp với từng vùng miền, để tiến tới thế hệ trẻ Việt Nam thông thạo ngoại ngữ, dù ở bất cứ khu vực nào.

“Tôi rất hoan nghênh quan điểm của Bộ GD-ĐT tức là ngoại ngữ sau này chúng ta có thể thi giống như quốc tế. Tất cả phải thi, tiếng Anh là như vậy.

Nếu như các cháu thi có bằng, chứng chỉ ngoại ngữ rồi, nếu không có nhu cầu lấy điểm ngoại ngữ cao để vào đại học thì có thể miễn. Chỉ cần đưa chứng chỉ ra là được công nhận. Còn các cháu ở miền núi thì mình ra cái đề làm sao để các cháu đỗ đúng trình độ là được” - Phó Thủ tướng nhận định.

Kết thúc phần chia sẻ của mình, Phó thủ tướng cho rằng mặc dù thi là khâu đột phá nhưng cũng không thể tách rời việc thiết kế lại chương trình, sách giáo khoa trên cơ sở hệ thống được xem xét.

Việc thi cử ngoài mang tính chất là khâu đột phá còn làm nhiệm vụ kích thích các khâu khác đi theo trên tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 Ba phương án thi THPT quốc gia từ năm 2015

Phương án 1: Thi 8 môn, gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và Ngoại ngữ; có 8 buổi thi trong 4 ngày, mỗi buổi thi 1 môn.

Phương án 2: Thi 8 môn học ở lớp 12 THPT gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và Ngoại ngữ được chọn để tổng hợp thành 5 bài thi gồm:

- Bài thi Toán

- Bài thi Ngữ văn

- Bài thi Ngoại ngữ

- Bài thi Khoa học Tự nhiên (gồm Vật lí, Hóa học và Sinh học)

- Bài thi Khoa học Xã hội (gồm Lịch sử và Địa lí)

Có 5 buổi thi trong 2,5 ngày, mỗi buổi thi 1 bài thi.

Phương án 3: Thi 11 môn học ở lớp 12 THPT gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Công nghệ và Giáo dục công dân được chọn để tổng hợp thành 4 bài thi gồm:

- Bài thi Toán – Tin (gồm các môn Toán và Tin học);

- Bài thi Khoa học Tự nhiên (gồm Vật lí, Hóa học, Sinh học và Công nghệ);

- Bài thi Khoa học Xã hội (gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân);

- Bài thi Ngoại ngữ;

Có 4 buổi thi trong 2 ngày, mỗi buổi thi 1 bài thi.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn