Tháng 10: phụ huynh được hoàn trả khoản thu ‘lạ’

Giáo dụcThứ Sáu, 05/10/2012 05:14:00 +07:00

(VTC News)- Bà Hồ Thị Tú, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết đã chỉ đạo trường Tiểu học Nguyễn Trãi trong tháng 10 xem xét, trả lại tiền cho phụ huynh.

(VTC News)- Bà Hồ Thị Tú, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, quận đã chỉ đạo trường Tiểu học Nguyễn Trãi trong tháng 10 phải xem xét, trả lại tiền cho phụ huynh của hai lớp 1A, 1B.

Sau khi sự việc được báo chí nêu, ngày 1/10, UBND quận Thanh Xuân đã có công văn chỉ đạo nhà trường kiểm tra và báo cáo bằng văn bản.

 Một lớp học tương tác - Ảnh: Vietnamnet

Bà Hồ Thị Tú, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết: Quận đã có buổi kiểm tra tại trường tiểu học Nguyễn Trãi. Mặc dù trường có chủ trương nâng cao chất lượng giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin… Đối với những việc đó phải có đề án thẩm định rõ ràng trước khi thực hiện.

Tuy nhiên phía nhà trường không có lộ trình cụ thể, thiếu đề án thẩm định. Sau khi kiểm tra, thấy các lỗi sai, Quận đã chỉ đạo nhà trường phải hoàn trả lại tiền đóng góp của phụ huynh học sinh hai lớp 1A và 1 B.

Đối với các hạng mục đã đầu tư, bà Tú cho hay, các thiết bị hệ thống bảng tương tác, nhà trường phải làm việc lại với bên công ty và đề nghị trả lại thiết bị, lấy tiền trả lại phụ huynh.

Các khoản liên quan đến sơn, sửa lớp học, thay bàn ghế mới… là những hạng mục bình thường dùng tiền ngân sách nhà nước. Vì vậy, Quận yêu cầu nhà trường phải dùng quỹ đầu tư phát triển của trường để cân đối các khoản đó.

Về phía nhà trường, bà Tú cho biết Quận sẽ nghiêm túc kiểm điểm ban giám hiệu nhà trường và hiệu trưởng, trên cơ sở đó sẽ xem xét mức độ xử lý cụ thể.

Giải trình về việc lạm thu tại 2 lớp 1A và 1B theo như báo chí đăng tải ngày 1/10 vừa qua, bà Nguyễn Thị Bích Loan, hiệu trưởng nhà trường cho biết, phụ huynh học sinh tự nguyện đóng góp để lát sàn gỗ và mua bảng tương tác cho học sinh.

Học sinh vào 2 lớp này theo sự sắp xếp ngẫu nhiên từ khi tuyển sinh; các em cũng được học chương trình giống các lớp khác trong khối 1. Về chương trình học của 2 lớp 1A và 1B vẫn tuân thủ đầy đủ các môn học theo quy định. Điểm khác duy nhất là các em học sinh được sử dụng trang thiết bị hiện đại nhằm tạo hứng thú hơn trong giờ học.

Bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP Hà Nội yêu cầu, nhà trường cần dựa trên cơ sở tình hình thực tế để xây dựng mức chi theo thỏa thuận và phải có văn bản thỏa thuận tới từng phụ huynh, trên cơ sở nguyên tắc thu đủ chi và phải dựa trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất trong Ban giám hiệu nhà trường.

Các khoản thu thỏa thuận phải có phiếu thu theo quy định, được đưa vào sổ sách kế toán và phải công khai. Việc huy động và tiếp nhận các khoản đóng góp đều được dựa trên nguyên tắc tự nguyện của hai bên.

Đình chỉ hoạt động vì trường thiếu cơ sở vật chất

Sáng nay 5/10, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM trực tiếp làm việc với với lãnh đạo Trường THCS – THPT Khai Trí (133 Nguyễn Trãi, Q.5) chính thức công bố quyết định đình chỉ mọi hoạt động giáo dục của trường cũng như hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động dạy học, tổ chức nhân sự.
 Thông tin trường Khai Trí bị đình chỉ làm học sinh lo lắng trong việc tìm chỗ học mới.- Ảnh: Dân trí
Theo kết quả thanh tra của Sở GD-ĐT TPHCM vào ngày 11/9/2012, Trường THCS - THPT Khai Trí không đủ điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo hoạt động giảng dạy.

Trường có 6 lớp từ lớp 8 đến lớp 12 với 119 học sinh nhưng không có phòng học nhạc họa và hoạt động ngoài giờ lên lớp không tổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm.

Không có sân bãi học nên các em chỉ học thể dục 1 tiết/tuần ở hành lang. Phòng dạy nghề và thư viện đều thiếu và không đủ tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Trường cũng sai phạm trong việc tổ chức nhân sự về chế độ chính sách. Trong 33 giáo viên thỉnh giảng ở trường có 2 giáo viên không đủ trình độ chuyên môn cho việc giảng dạy.

Ngoài ra, trường chưa báo cáo việc ngưng hoạt động của trường tiểu học học và trung tâm ngoại ngữ, chưa lập hồ sơ sang Sở công nhận lại hiệu trưởng mới. Đồng thời trường cũng không đăng ký bảng lương tại Phòng Lao động Thương binh & Xã hội.

Từ những sai phạm đó đoàn thanh tra kiến nghị đình chỉ hoạt động của trường. Đến ngày 2/10, Sở GD-ĐT TPHCM ký quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường Khai Trí.

Theo quyết định đình chỉ hoạt động đối với trường Khai Trí, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu trường phải đảm bảo chế độ tiền lương, tiền công theo đúng quy định đối với GV, nhân viên, người lao động đang công tác tại trường.

Còn đối với học sinh, Sở yêu cầu trường phải thực hiện giải quyết đầy đủ hồ sơ, học bạ của HS trước ngày 15/10. Trường phối hợp với Sở GD-ĐT để chuyển HS sang trường học khác theo mô hình tư thục trên địa bàn TP để đảm bảo quyền lợi cho các em.


Khởi Nguyên(tổng hợp từ Vietnamnet, Dân trí)


Bình luận
vtcnews.vn